Thứ năm, 28/03/2024 | 17:26
RSS

Báo Hàn Quốc nói gì về U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018?

Thứ tư, 25/10/2017, 10:55 (GMT+7)

U23 Việt Nam đã được truyền thông Hàn Quốc đánh giá rất cao và dự đoán U23 Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn khi chạm trán Việt Nam tai trận mở màn ở VCK U23 châu Á 2018.

Bốc thăm vòng chung kết U23 Châu Á 2018 lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng D với những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch như U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria.

Theo giới chuyên môn, đây là bảng đấu rất khó khăn với đội U23 Việt Nam. Với sức mạnh vượt trội, U23 Hàn Quốc là đội gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp, do đó thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải cạnh tranh quyết liệt tấm vé còn lại với Australia và Syria.

Tuy vậy khá bất ngờ, báo chí Hàn Quốc lại cho rằng U23 Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trận đấu mở màn với U23 Việt Nam.

Theo SPOtv News (Hàn Quốc): "Việt Nam dù bị chính U23 Hàn Quốc đánh bại tại vòng loại với tỷ số 2-1. Thế nhưng, đội bóng này đang sở hữu lứa trẻ tài năng, lớp cầu thủ này cũng đã từng đánh bại tuyển các ngôi sao K-League. Trận khai màn gặp U23 Việt Nam chắc chắn sẽ không dễ dàng".

U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó tại U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó tại U23 châu Á 2018. Ảnh: Thể thao

Trong khi đó tờ Yonhap News cho rằng: "Đoàn quân của Kim Bong-Gil đã rơi vào một bảng đấu khó bao gồm Australia, Syria và Việt Nam. Australia và Syria là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp 2 tấm vé đi tiếp với chúng ta. Trong khi U23 Việt Nam chính là đối thủ khó khăn nhất mà U23 Hàn Quốc phải đối mặt ở vòng loại trước đó".

U23 Việt Nam từng so tài với U23 Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018, tổ chức tại TP.HCM. Trận đấu đó, đội bóng áo đỏ đã chơi trên cơ đối thủ song bất ngờ thất bại với tỷ số 1-2 do sai lầm đáng trách của thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Trước khi đến Trung Quốc dự VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế M150 Cup 2017 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức, sẽ diễn từ 9 đến 15/12/2017.

Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Nhật Bản và chủ nhà U23 Thái Lan.

Những pha sút phạt đẳng cấp thế giới của Công Phượng. Nguồn: Viet Nam Sport TV

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN