Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:28
RSS

Công Phượng nói gì về cơ hội của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018?

Thứ tư, 25/10/2017, 12:19 (GMT+7)

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu hết sức khó khăn tại vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam nằm ở bảng D với những đối thủ khó chịu như  U23 Hàn Quốc, U23Australia và U23 Syria.

Theo đánh giá của người hâm mộ, đây là bảng đấu hết sức khó dành cho U23 Việt Nam. Dẫu vậy HLV Park Hang Seo  khẳng định, đội bóng của ông sẽ bước vào giải với quyết tâm cao nhất.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói về cơ hội của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 tới: “Đây rõ ràng là một bảng đấu rất nặng đối với U23 Việt Nam. Trên thực tế, U23 Hàn Quốc và U23 Australia đều có trình độ vượt trội so với U23 Việt Nam.

Hai đội bóng này đều sở hữu lối chơi hiện đại và cầu thủ của họ có sức vóc, kỹ thuật rất tốt. Vì thế, việc đối đầu với U23 Hàn Quốc hay U23 Australia là những thử thách thực sự cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu để mang về những điểm số quý giá nhất”.

U23 châu Á 2018 khởi tranh vào tháng 1 năm tớiU23 châu Á 2018 khởi tranh vào tháng 1 năm tới. Ảnh: Soha

Trong khi đó, tiền đạo Công Phượng tỏ ra hết sức thận trọng khi biết đối thủ của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018 là những đội bóng lớn như Hàn Quốc, Úc, Syria.

"Chúng tôi từng gặp Hàn Quốc và Úc nhiều lần rồi và họ đều là những ứng cử viên cho chức vô địch.

Còn Syria cũng ở đẳng cấp cao hơn so với U23 Việt Nam. Chúng tôi từng được dự VCK U23 châu Á 2016 và đây là giải đấu ở đẳng cấp rất cao, các đối thủ đều có tham vọng riêng của mình. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ ra sân với nỗ lực cao nhất và thể hiện sự tiến bộ của mình ở giải đấu này", tiền đạo Nguyễn Công Phượng nói về kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2018.

Top 10 bàn thắng đẹp nhất SEA Games 28. Nguồn: Youtube

 

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN