Thứ năm, 28/03/2024 | 22:38
RSS

Tiền vệ Phan Thanh Hậu bị CLB TP.HCM trả về HAGL

Thứ tư, 05/01/2022, 08:26 (GMT+7)

Tiền vệ Phan Thanh Hậu được thông báo không nằm trong kế hoạch của HLV Trần Minh Chiến trong mùa giải 2022 hiện đang chờ làm thủ tục để rời CLB của chủ tịch Hữu Thắng để trở lại đội bóng phố Núi.

CLB HAGL từng để Phan Thanh Hậu đến CLB TP.HCM với hợp đồng cho mượn kéo dài trong 2 năm (2021 và 2022). Tuy nhiên mới đây, đội bóng miền Nam quyết định dừng hợp đồng này giữa chừng.

Theo Zing cho biết, Phan Thanh Hậu được thông báo không nằm trong kế hoạch của HLV Trần Minh Chiến trong mùa giải 2022 và đang  chờ làm thủ tục để rời CLB của chủ tịch Hữu Thắng trở lại CLB HAGL cùng đội bóng này dự Cúp Hoàng đế Quang Trung, giải đấu diễn ra từ ngày 5/1-9/1. 

Phan Thanh Hậu được ra sân 6 trận tại V.League 2021, tuy nhiên anh chỉ có 179 phút thi đấu và không có một bàn thắng nào thậm chí có phần gây thất vọng khi không thể hiện được phong độ như thủa nào.

Vào năm 2014, Phan Thanh Hậu còn được tờ Guardian (Anh) bầu chọn vào danh sách 40 tài năng trẻ được kỳ vọng nhất thế giới Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, tiền vệ này ngàng càng đánh mất phong độ và giờ chỉ còn lại cái bóng của chính mình, thậm chí đứng trước nguy cơ thui chột tài năng như trường hợp của trung vệ Trần Hữu Đông Triều.

Tiền vệ Phan Thanh Hậu bị CLB TP.HCM ‘trả về nơi sản xuất’
Tiền vệ Phan Thanh Hậu rời CLB TP.HCM trở lại thi đấu cho HAGL

Với thể hình hạn chế cao 1m70 nặng 54 kg, Thanh Hậu rất khó chiếm được xuất đá chính trong màu áo đội một HAGL ở mùa giải mới dưới sự huấn luyện của HLV Kiatisak.

Nếu không tìm được bến đỗ mới trước khi V.League 2022 khởi tranh, cầu thủ gốc Quảng Ngãi có nguy cơ tiếp tục trở thành nhân vật phụ tại HAGL và tiếp tục trung thành với băng ghế dự bị thậm chí phải tham gia tập luyện cùng các lứa trẻ của đội bóng phố Núi.

Trước Phan Thanh Hậu, một sản phẩm của lò đào tạo HAGL JMG trước đây là Trần Hữu Đông Triều cũng rơi vào cảnh “bi đát” của cuộc đời cầu thủ khi liên tục bị Bình Dương và Hải Phòng FC từ chối và đối diện với kiếp dự bị tại đội bóng phố Núi dù từng có thời gian nổi danh trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại