Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:13
RSS

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận đấu với Trung Quốc

Thứ ba, 04/01/2022, 15:18 (GMT+7)

ĐT Việt Nam vừa nhận được thông tin cực vui từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam liên quan đến trận đại chiến với Trung Quốc.

Chia tay AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho các trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong đó có màn so tài rất được trông đợi với Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2022 - ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Mới đây, ĐT Việt Nam vừa nhận được thông tin cực vui liên quan đến trận đại chiến với Trung Quốc. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đề xuất các cơ quan chức năng cho phép bán 20.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo Sự có mặt của hai vạn khán giả nhà trên sân Mỹ Đình sẽ là "liều doping tinh thần" rất lớn cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội.

Theo thông tin từ On Sports, Đức Chiến, Hữu Tuấn, Văn Vỹ, Cao Văn Triền, Tô Văn Vũ, Hùng Dũng, Nguyễn Xuân Nam, Hà Minh Tuấn, Hồ Thanh Minh là những người được HLV Park Hang Seo trao cơ hội ở đợt tập trung tới.

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận quyết đấu Trung Quốc
Tuyển Việt Nam đón tiếp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào mồng 1 Tết âm lịch

Ở hai trận đấu tới, chúng ta tiếp tục thiếu vắng Văn Hậu, Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Đức Chinh vì chấn thương, trong khi đó Minh Vương và Đình Trọng vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vấn đề sức khỏe  Tờ Siam Sport của Thái Lan tiết lộ, nhà cầm quân Hàn Quốc đang muốn VFF tạo điều kiện để tuyển Việt Nam có sự phục vụ của các cầu thủ Việt kiều trong thời gian tới.

“Ông Park muốn có sự ủng hộ từ lãnh đạo cao nhất của VFF. Vị HLV người Hàn Quốc muốn điều này từ rất lâu, nhưng các cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài hiện vẫn chưa có tên trong danh sách khoác áo đội tuyển quốc gia”, bài báo viết.

Bên cạnh đó, tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan cũng cho rằng, dù thất bại tại AFF Cup 2020 nhưng VFF vẫn tôn trọng hợp đồng đã ký với HLV Park Hang Seo.

VFF tôn trọng đến cùng hợp đồng với ông Park bởi dưới thời nhà cầm quân này, bóng đá Việt Nam liên tục có được thành công. Tờ Siam dẫn chứng cụ thể, ông Park giúp đội U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á năm 2018, vào bán kết Asian Games 2018, giành HCV SEA Games năm 2019. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn vô địch AFF Cup 2018 và vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại