Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:19
RSS

Báo Indonesia chỉ ra 6 cầu thủ Việt kiều đức sức lên tuyển Việt Nam

Thứ hai, 03/01/2022, 15:07 (GMT+7)

Trang CNN Indonesia liệt kê 6 nhân vật sáng giá nhất có thể trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Sau khi thất bại tại AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo được cho là đã ngỏ ý với VFF, muốn tăng cường các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài cho đội tuyển quốc gia.

Động thái từ thầy Park khiến truyền thông Indonesia khá lo ngại. Bình luận về vấn đề này, tờ CNN Indonesia đã có không ít lo ngại. Tờ báo này có bài viết: "Sau thất bại ở AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam muốn tiếp thêm sức mạnh bằng những cầu thủ thi đấu ở châu Âu".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "HLV Park Hang Seo đang xem xét tới việc tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam bằng những cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu sau khi thất bại ở AFF Cup 2020.

Họ tới với giải đấu với tư cách là đương kim vô địch nhưng lại thất bại trong việc bảo vệ thành công danh hiệu này. Do đó, họ đang tính tới việc tăng cường sức mạnh bằng những ngôi sao thi đấu ở châu Âu.

Những cầu thủ Alexander Đặng (Na Uy), Jason Pendant (Pháp), Filip Nguyễn (CH Séc), Nguyễn Hùng Anh (Nga), Kevin Phạm Ba (Hà Lan), Eric Nguyễn (Tây Ban Nha) cũng như thủ môn Văn Lâm, người đang thi đấu ở Nhật Bản, là nguồn cầu thủ Việt kiều chất lượng để tăng cường sức mạnh của đội bóng.

Trong bản báo cáo gửi VFF, HLV Park Hang Seo đã bàn tới giải pháp nâng cao chất lượng đội tuyển Việt Nam. Một trong những phương án tính tới là việc bổ sung những cầu thủ Việt kiều chất lượng.

HLV người Hàn Quốc đang muốn tận dụng mối quan hệ của mình để nghiên cứu và chọn lọc những cầu thủ phù hợp với đội tuyển đang thi đấu ở châu Âu".

Báo Indonesia chỉ ra 6 cầu thủ Việt kiều đức sức lên tuyển Việt Nam
Nhiều cầu thủ Việt kiều bày tỏ nguyện vọng khóa áo tuyển Việt Nam

Thế hệ cầu thủ mà chúng ta đang có vẫn rất tốt, với Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải… vẫn còn ở độ tuổi sung sức. Nếu đạt điểm rơi phong độ tốt tại AFF Cup 2022, cộng thêm sự tăng cường những gương mặt giỏi khác, đội tuyển Việt Nam vẫn rất mạnh.

Trước AFF Cup 2022 sẽ là SEA Games vào khoảng tháng 5 trên sân nhà, đấy cũng là một mục tiêu rất quan trọng của bóng đá nội, nơi đội tuyển U22 Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV từng giành được ở Philippines hồi cuối năm 2019. 

So với AFF Cup và SEA Games, hy vọng của đội Olympic Việt Nam tại Asiad được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) trong tháng 9 không lớn. Ngoài ra, U23 Việt Nam cũng sẽ đối diện nhiều thách thức ở giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 6, khi đối đầu nhiều đội bóng hàng đầu châu Á.

Trong ít tuần tới, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó, đáng chú ý nhất là trận tiếp đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà vào ngày 1/2/2022, nhằm ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán.

Tin vui tới với HLV Park Hang Seo và người hâm mộ, khi ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ đón chào sự trở lại của các trụ cột ở đợt tập trung sau AFF Cup, hướng đến Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

Cụ thể, dự kiến ở đợt tập trung tháng 1/2022, ĐT Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và thủ môn Đặng Văn Lâm, cả hai đã phục hồi chấn thương rất tích cực và khát khao lên tuyển cống hiến.

Thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga được đánh giá là phục hồi nhanh sau ca phẫu thuật vai. Nếu điều trị và tập luyện tốt, anh có thể trở lại CLB Cerezo Osaka vào tháng 1/2022 và trở về hội quân ĐT Việt Nam dịp FIFA Days. Trong khi đó, Đỗ Hùng Dũng vừa lỡ hẹn với AFF Cup vì vấn đề giấy tờ.

Nhiều nguồn tin tiết lộ, HLV Park Hang Seo cân nhắc triệu tập thêm 4 tân binh cho tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 gồm Hữu Tuấn, Huy Toàn, Đức Chiến và Huy Hùng.

Chưa dừng lại ở đó, hiện có nguồn tin cho hay, chiến lược gia Hàn Quốc cũng đang có ý định triệu tập trở lại Văn Quyết của Hà Nội FC dù cầu thủ này đã hơn 30 tuổi và không có được phong độ cao trong thời gian qua.

Văn Quyết, từng là đội trưởng đội tuyển Việt Nam khi giành chức vô địch AFF Cup 2018 nhưng sau đó đánh mất phong độ và không được HLV Park Hang Seo trao cơ hội ở những giải đấu lớn gần đây.

Ở hai trận đấu tới với Úc và Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng Duy Mạnh, Văn Hậu và Đức Chinh vì chấn thương. Trong khi Đặng Văn Lâm và Đình Trọng cũng bỏ ngỏ khả năng tham dự vì vấn đề sức khỏe.

Thậm chí tiền đạo nổi tiếng của CLB HAGL là Minh Vương vẫn bỏ ngỏ khả năng tham dự hai trận đấu kể trên khi vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại