Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:48
RSS

Bóng đá Trung Quốc ra điều luật lạ trước trận gặp Việt Nam

Thứ bảy, 01/01/2022, 14:17 (GMT+7)

Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc vừa ban hành điều lệ nghiêm cấm các cầu thủ của ĐTQG ở mọi cấp độ hoặc đang thi đấu ở Super League có hình xăm mới.

Tổng cục Thể dục thể thao của đất nước "tỷ dân" mới đây đã ban hành điều luật mới hết sức kỳ lạ khi cấm các thủ chuyên nghiệp của Trung Quốc được xăm mình ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Trong văn bản mới nhất, Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc chỉ rõ việc nghiêm cấm các cầu thủ của ĐTQG ở mọi cấp độ hoặc đang thi đấu ở Super League có hình xăm mới. Các hình xăm cũ được khuyến khích xóa đi hoặc có biện pháp để giấu kín trong lúc tập luyện và thi đấu.

Ngoài ra cơ quan này cũng khẳng định sẽ kỷ luật nghiêm khắc với bất kỳ cầu thủ nào có hành vi chống đối: "Các cấp ĐTQG sẽ phải nghiêm túc thực hiện các yêu cầu liên quan đến điều luật này. Đây là hành động thể hiện tinh thần tích cực của các cầu thủ Trung Quốc và tạo ra tấm gương tốt cho xã hội".

Thực tế quy định cấm xăm mình đã được bóng đá Trung Quốc đưa ra bàn bạc và gây tranh cãi từ khá lâu trước khi được chính thức áp dụng. Tại ĐTQG Trung Quốc hiện tại cũng rất nhiều cầu thủ sở hữu hình xăm trên người, trong đó phần lớn là các ngôi sao nhập tịch. 

Bóng đá Trung Quốc ra điều luật lạ trước trận gặp Việt Nam
Tuyển Trung Quốc sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình của Việt Nam vào mồng 1 Tết âm lịch

Tuyển Trung Quốc hiện đang xếp thứ 5 bảng B, với chỉ 5 điểm sau 6 lượt trận. Trong tháng 1-2022, Trung Quốc sẽ có hai chuyến làm khách đến Nhật Bản (27-1) và Việt Nam (1-2). Để chuẩn bị, tuyển Trung Quốc sẽ hội quân tại Thượng Hải vào ngày 10-1. 

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã lên bảng danh sách rất dài những cầu thủ đang có phong độ tốt để tân HLV Li Xiaopeng dễ lựa chọn. Nhưng hiện tại, HLV Li Xiaopeng vẫn chưa xác định được đội ngũ trợ lý cho mình.

Tuyển Trung Quốc còn đang gặp khó vì những cầu thủ nhập tịch. Hai ngôi sao trên hàng công là Alan (gốc Brazil) và Elkeson (gốc Brazil) sau khi chia tay các CLB ở Giải vô địch quốc gia Trung Quốc đã trở về Brazil đón năm mới và chưa hẹn ngày trở lại.

Trong khi đó, hai cầu thủ Jiang Guangtai (gốc Anh) và Luo Guofu (gốc Brazil) nhiều khả năng sẽ không chơi bóng tại Trung Quốc nữa nên cũng chưa biết có tiếp tục khoác áo đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hay không. 

ĐT Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch hội quân sớm ngay từ ngày 10/1/2022 để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngày 01/2, thầy trò HLV Liu Xiaopeng sẽ làm khách của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Lần tập trung này sẽ chỉ có các cầu thủ trong nước còn các cầu thủ nhập tịch sẽ hội quân sau ở Nhật Bản.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại