Thứ ba, 23/04/2024 | 21:21
RSS

Những giải đấu đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam trong năm 2022

Thứ ba, 04/01/2022, 09:43 (GMT+7)

Chia tay năm 2021, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được no nê với các giải đấu vô cùng hấp dẫn trong năm 2022.

Vòng loại cuối World Cup 2022

Sau AFF Cup 2020 không thành công, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình ở vòng loại cuối World Cup trong những tháng đầu năm 2022.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo còn 4 trận ở sân chơi này đó là các trận gặp Australia (27/01), Trung Quốc (01/02), Oman (24/3) và Nhật Bản (29/3). Do không còn cơ hội đi tiếp, tuyển Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu có được 3 điểm ở những vòng đấu cuối, tức vượt thành tích của Thái Lan (có được 2 điểm) ở sân chơi này.

Để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới, HLV Park Hang Seo đang cân nhắc triệu tập 9 tân binh gồm: Đức Chiến, Hữu Tuấn, Văn Vỹ, Cao Văn Triền, Tô Văn Vũ, Hùng Dũng, Nguyễn Xuân Nam, Hà Minh Tuấn, Hồ Thanh Minh lên tuyển để làm mới đội hình sau hành trình đáng thất vọng ở AFF Cup vừa qua.

U23 Đông Nam Á 2022 từ 14/02 đến 26/02/2022 tại Campuchia

Đây là giải đấu được coi là tiền SEA Games 31, tuy vậy vì nhiều lý do khác nhau, tuyển Việt Nam chỉ tham dự giải đấu với đội hình U21, trong khi tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn tại nước ngoài và có một số trận thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á sau đó 3 tháng.

Asian Cup nữ 2022 diễn ra tại Ấn Độ (20/01 - 06/02)

Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm nay của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Hiện thầy trò HLV Mai Đức Chung đang trải qua chuyến tập huấn tại châu Âu để chuẩn bị cho giải đấu này.

Tại Asian Cup nữ 2022 diễn ra tại Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar, một bảng đấu khá nặng ký khi quy tụ tới hai ứng cử viên vô địch. Ở bảng đấu quá khó, có thể Huỳnh Như và các đồng đội phải hướng đến vị trí thứ 3 có thành tích tốt.

Theo quy định của AFC, 5 đội đạt thứ hạng cao nhất vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 sẽ giành quyền dự World Cup 2023. Tuy nhiên, Australia là chủ nhà của giải bóng đá nữ thế giới diễn ra vào năm 2023, nên Châu Á sẽ có 6 vé dự giải đấu này. Trong trường hợp, đội tuyển nữ Australia góp mặt trong Top 5, đội có thành tích tốt thứ 6 sẽ giành quyền tham dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào Top 6 Asian Cup 2022 để giành vé trực tiếp đi World Cup.  Nếu muốn giành vé chính thức, thầy trò Mai Đức Chung cần vào đến bán kết, hoặc phải giành chiến thắng ở trận play-off dành cho 4 đội thua ở tứ kết (nếu Australia vào bán kết). Cơ hội của Huỳnh Như và các đồng đội là không nhỏ, và ông Mai Đức Chung cũng khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực 200% để dự World Cup 2023.

SEA Games 31 từ ngày 12/05 đến 23/05 tại Việt Nam

Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm của tuyển U23 Việt Nam trong năm 2022. Sau giải đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ chia tay đội tuyển U23 để tập trung cho đội tuyển quốc gia và nhường chức vị thuyền trưởng U23 cho một HLV Hàn Quốc khác.

Những giải đấu đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam trong năm 2022
Tuyển Việt Nam có nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2022

Tại SEA Games 31, tuyển U23 Việt Nam với lứa cầu thủ trẻ sẽ đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Hiện chưa rõ tham dự giải đấu sẽ là lứa cầu thủ U22, U23 hay U22 +3 hoặc U23 +3. Điều này sẽ được nước chủ nhà Việt Nam công bố trong ít tháng tới.

U23 châu Á 2022 tổ chức tại Uzbekistan từ 01/06 - 19/06

Đây là giải đấu cấp châu lục của U23 Việt Nam trong năm 2022. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi một HLV Hàn Quốc khác (thay thế cho HLV Park Hang Seo, chỉ dẫn dắt tuyển quốc gia) và mục tiêu của tuyển trẻ Việt Nam là góp mặt ở vòng tứ kết, thành tích mà chúng ta đã không làm được ở kỳ U23 châu Á gần nhất trên đất Thái Lan.

ASIAD 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ 10/09 tới 25/09

Lễ khai mạc và bế mạc của ASIAD 2022 sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 10/9 và 25/9/2022. Đại hội sẽ gồm 40 môn (lần đầu tiên các môn thể thao điện tử và breaking được đưa vào chương trình thi đấu), 61 phân môn và 482 nội dung thi đấu. Có 45 Ủy ban Olympic quốc gia và vùng lãnh thổ của Châu Á và 5 Ủy ban Olympic quốc gia Châu Đại Dương tham gia tranh tài tại sự kiện.

Tại giải đấu này,  tuyển bóng đá Olympic Việt Nam sẽ có có hội so tài với những đội bóng hàng đầu châu lục qua đó có sự trui rèn cho tương lai. Ở sân chơi cấp châu lục, mục tiêu của Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ là vượt qua vòng bảng.

Tại kỳ ASIAD 2018 diễn ra tại Jarkarta (Indonesia), đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành được thành tích rất đáng ghi nhận. Trong đó, đoàn TTVN tham gia thi đấu 32 môn và giành được 38 huy chương các loại, trong đó có 4 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ, xếp thứ 17 trên bảng tổng sắp.

Bên cạnh đó, trong số 16 HCB giành được, có những tấm “quý như vàng”. Tiêu biểu là HCB của VĐV Nguyễn Huy Hoàng ở cự ly bơi tự do cự ly 1.500 m nam; nữ VĐV điền kinh Quách Thị Lan giành HCB nội dung chạy 400 m rào nữ.

Thêm nữa, Đội tuyển Olympic bóng đá nam cũng là đội bóng duy nhất khu vực Đông Nam Á lọt vào TOP 4 đội mạnh nhất ASIAD.

AFF Suzuki Cup 2022 dự kiến tháng 12/2022

Đến hẹn lại nên, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới, tại một quốc gia thành viên giống như kỳ AFF Cup 2020 vừa qua. Tại giải đấu này với sự bổ sung của nhiều hảo thủ cùng sự bình phục chấn thương của các trụ cột, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu lên ngôi vô địch sau khi đã để tuột mất danh hiệu này vào tay Thái Lan ở kỳ AFF Cup vừa qua.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại