Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
RSS

HLV Park Hang Seo gặp khó trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch

Thứ hai, 03/01/2022, 17:03 (GMT+7)

Những tính toán về việc triệu tập các cầu thủ Việt kiều của VFF đang gặp những khó khăn vô cùng lớn khi những thủ tục để giúp các cầu thủ này có mặt ở ĐT Việt Nam là quá rắc rối.

Hậu AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo và BHL ĐT Việt Nam đã có buổi họp với lãnh đạo VFF về những dự tính cho tương lai. Chiến lược gia người Hàn mong muốn có một cuộc "cách mạng" lớn với thành phần ĐT Việt Nam hiện tại.

Ông Park lên kế hoạch "triệu hồi" các ngôi sao Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng mà mình dẫn dắt. Tuy vậy, những tính toán về việc triệu tập các cầu thủ Việt kiều của VFF đang gặp những khó khăn vô cùng lớn khi những thủ tục để giúp các cầu thủ này có mặt ở ĐT Việt Nam là quá rắc rối.

Hiện tại, phía VFF vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục cần thiết với bất cứ một cầu thủ Việt kiều nào được HLV Park đề cử. Do đó, có khả năng rất cao rằng kế hoạch triệu tập "những ngôi sao lưu lạc" của ĐT Việt Nam sẽ gặp những khó khăn lớn.

HLV Park Hang Seo gặp khó trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch
HLV Park Hang Seo gặp khó trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch

Vào cuối tháng này, ĐT Việt Nam sẽ bước vào hai trận đấu tiếp theo gặp các đối thủ Úc, Trung Quốcvòng loại World Cup 2022 . Và tất cả đều đang tự tin hướng tới những kết quả tích cực nhất đang đón chờ phía trước.

Ngày 31/12, VFF đã nhận được thông báo của AFC về một số công tác tổ chức trận gặp Úc. Theo đó, đội chủ nhà sẽ tiến hành trận đấu trên sân Melbourne (chứ không phải sân Sydney như dự kiến).

Thời gian diễn ra trận đấu vào 16 giờ 10 giờ (theo giờ Việt Nam). Đây là khung giờ không gây khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam dù thời gian qua, đội tuyển luôn thi đấu vào 19 giờ 30 (tại AFF Cup) hoặc vào đêm muộn (một số trận tại vòng loại World Cup).

Cũng do các quy định về cách ly y tế của một số nước Đông Á khá khắt khe nên việc di chuyển của các trọng tài của Nhật Bản, Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn. Vì thế, rất có thể, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và AFC sẽ tiếp tục mời các trọng tài cấp FIFA quốc tịch Trung Đông hoặc Tây Á. Trận đấu giữa tuyển Úc và đội Việt Nam vào ngày 27/1 tới có thể được điều khiển bởi tổ trọng tài Jordan hoặc UAE.

Ở trận lượt đi vào ngày 7/9 tại sân Mỹ Đình, trọng tài Qatar có một số quyết định gây bất lợi cho tuyển Việt Nam, đến mức ông Park phàn nàn tại họp báo sau trận. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã phải viết đơn kiến nghị lên FIFA và AFC.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại