Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:52
RSS

Cầu thủ Việt kiều Pháp ẩn ý muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam

Chủ nhật, 02/01/2022, 13:03 (GMT+7)

Hậu vệ đang khoác áo New York Red Bulls là vừa có thông điệp muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong bài đăng mới đây trên trang cá nhân, Jason Pendant (còn có tên Jason Quang - Vinh Pendant) đã chia sẻ hình ảnh các CĐV Việt Nam trên khán đài SVĐ Quốc gia Singapore ở trận Việt Nam vs Thái Lan kèm lời khen ngợi:

"Không bao giờ từ bỏ, những CĐV luôn hò hét cuồng nhiệt và thể hiện niềm tự hào trong suốt 90 phút trận đấu".

Động thái của Jason Pendant được coi như một "tín hiệu" gửi tới đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ đang khoác áo New York Red Bulls trước đây từng không ít lần thừa nhận mong muốn được trở về khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng chưa được thỏa ước mơ.

Từng có 4 mùa giải thi đấu tại Ligue 2 trong màu áo Sochaux, đẳng cấp của cầu thủ mang 2 dòng máu Việt-Pháp là không cần bàn cãi. 

Cầu thủ Việt kiều Pháp ẩn ý muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam
Jason Pendant (còn có tên Jason Quang - Vinh Pendant) ẩn ý muốn khoác áo ĐTVN

Jason Quang-Vinh Pendant có cha là người Pháp, mẹ anh là người Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại quê hương của cha, Jason nhanh chóng thể hiện được tài năng chơi bóng của mình từ khi còn nhỏ. Anh gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ của CLB Sochaux, đội bóng chơi ở giải Ligue 2. Năm 2016, anh được đôn lên chơi cho đội 1 của CLB này, thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Trong màu áo CLB, Jason đã có 100 trận thi đấu chính thức tại giải League 2. Thành tích lớn nhất của anh trong màu áo tuyển quốc gia Pháp, Jason được triệu tập vào các đội U16, U18. Năm 2020, Jason Pendant chuyển sang chơi cho New York Red Bulls tại giải nhà nghề Mỹ MLS.

Theo Transfermarkt, giá trị của hậu vệ 24 tuổi hiện là 600.000 euro (khoảng 15 tỷ đồng), vượt xa các tuyển thủ Việt Nam đắt giá nhất như Quang Hải Quế Ngọc Hải hay Văn Toàn.

Jason Quang-Vinh Pendant không phải là trường hợp cầu thủ gốc Việt đầu tiên thể hiện khát khao được khoác áo ĐTQG Việt Nam. Trong những năm qua, có rất nhiều Việt Kiều đã ngỏ ý với VFF, có thể kể đến như: Alexander Đặng (Na Uy), Jason Pendant (Pháp), Filip Nguyễn (CH Séc), Nguyễn Hùng Anh (Nga), Kevin Phạm Ba (Hà Lan), Eric Nguyễn (Tây Ban Nha).

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại