Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:32
RSS

Tiền vệ Mạc Hồng Quân ‘mắc kẹt’ ở Séc vì Covid-19

Thứ tư, 02/12/2020, 14:42 (GMT+7)

Tiền vệ Mạc Hồng Quân vẫn đang ở CH Séc và chưa thể về Việt Nam hội quân cùng các đồng đội ở CLB Than Quảng Ninh vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sự kiện:
V.League 2020

Kết thúc mùa giải 2020, Mạc Hồng Quân sang CH Séc nghỉ ngơi cùng gia đình. Hiện vợ anh, Kỳ Hân đang sinh sống cùng bố mẹ chồng tại Séc và đang mang bầu lần hai. Tiền vệ Việt kiều dự kiến trở về Việt Nam hội quân cùng CLB Than Quảng Ninh vào tháng 12 chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch covid-19 Hồng Quân đăng gặp khó khăn trong việc trở về nước trong ít ngày tới.

Theo như chia sẻ từ cầu thủ này thì hiện không có vé máy bay từ Séc về Việt Nam. Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Mạc Hồng Quân đăng tải dòng trạng thái "Mắc kẹt tại Praha". Cùng lúc đó, Kỳ Hân cũng 'cầu cứu' trên trang cá nhân: "Có ai cứu vớt chồng em về Việt Nam! Thật nhanh không? Chồng em còn phải về Việt Nam! Đá bóng kiếm tiền nuôi vợ và mấy đứa con nữa".


Mạc Hồng Quân hiện vẫn đang ở Séc và chưa thể về Việt Nam

Mùa giải tới được dự báo rất nhiều khó khăn với Than Quảng Ninh. Đội bóng đã chia tay hơn 10 cầu thủ, trong đó có một loạt trụ cột như Huỳnh Tuấn Linh, Dương Thanh Hào, Đào Nhật Minh, Giang Trần Quách Tân.

HLV Phan Thanh Hùng đang rất thất vọng khi đội bóng ông xây dựng giờ "sứt mẻ" quá nhiều. Thậm chí hiện tại đội bóng không đủ người để tập luyện. Vừa qua, hội CĐV chính thức của Than Quảng Ninh đã nộp đơn xin cầu cứu tỉnh nhà.

Theo ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch đội cho biết, việc cầu thủ ra đi hàng loạt nằm trong kế hoạch của đội. CLB sẽ đôn rất nhiều cầu thủ trẻ lên chơi đội một mùa tới và giữ nguyên dàn cầu thủ kinh nghiệm như Hồng Quân, Hải Huy, Xuân Tú hay Nguyên Sa.

Theo lịch dự kiến, V.League 2021 sẽ được khai mạc vào ngày 16/1/2021, phương án tổ chức giải đấu này và hạng Nhất 2021 vẫn theo thể thức cũ như mùa giải đã qua. Trước đó một tuần sẽ là trận Siêu Cúp Việt Nam diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Hà Nội FC. 

Giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với năm 2020, mùa tới sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai.

Bên cạnh đó, suất xuống hạng ở V.League 2021 cũng được nâng lên thành 1,5. Điều này có nghĩa rằng đội đứng cuối bảng xếp hạng mùa giải tới sẽ phải xuống hạng trong khi đội áp chót sẽ đá trận play-off với á quân giải hạng Nhất để quyết định tấm vé ở lại hay lên chơi tại V-League. 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN