Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:01
RSS

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: 'Tôi rất biết ơn Văn Quyết'

Thứ sáu, 16/09/2022, 09:32 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng dành lời cảm ơn tới đàn anh Văn Quyết ở màu áo Hà Nội FC.

Sáng 15/9, CLB Hà Nội có buổi giao lưu với các em học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang). Đỗ Hùng Dũng cho biết anh rất biết ơn Văn Quyết, người đã giúp đỡ anh rất nhiều kể từ ngày lên thi đấu chuyên nghiệp.

“Để trở thành ngôi sao cần nhiều yếu tố. Với tôi là sự hỗ trợ của ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội, đặc biệt là người anh Văn Quyết. Tôi rất cảm ơn anh ấy. Khi tôi mới lên đội một, tôi được ở cùng phòng anh Quyết, được anh chỉ bảo rất nhiều. Ngoài ra, được thi đấu cùng dàn cầu thủ tài năng như Quang Hải Đình Trọng là may mắn đối với tôi”, Hùng Dũng chia sẻ.

“Khi mới bắt đầu đá bóng, đừng vội nghĩ mình là ngôi sao. Dù là cầu thủ tài năng hay bình thường thì điều quan trọng nhất là phải sống tốt, hướng về gia đình. Với tôi, dù được gọi là ngôi sao, tôi vẫn luôn phấn đấu vì tập thể CLB và đội tuyển”.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết rất biết ơn Văn Quyết
Tiến bộ vượt bậc, Hùng Dũng trở thành trụ cột của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo

Văn Quyết và Hùng Dũng là những người bạn rất thân ở Hà Nội FC, nhờ được đàn anh chỉ bảo, Đỗ Hùng Dũng đã có sự tiến bộ vượt bậc và giờ đang là trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo

Về phía Văn Quyết, mới đây cầu thủ này đã có tên trong danh sách chuẩn bị cho giải Tam hùng của tuyển Việt Nam, giải đấu mang ý nghĩa tập dượt cho AFF Cup cuối năm nay. Chia sẻ với giới truyền thông vê sự trở lại này, lão tướng của Hà Nội FC cho hay.

"Xin cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và thầy Park (HLV Park Hang Seo - PV) vì đã ghi nhận nỗ lực của tôi trong thời gian qua. Mỗi cầu thủ đều phải cố gắng để đáp lại niềm tin của thầy", Văn Quyết chia sẻ sau trận hòa 1-1 của CLB Hà Nội trước Sài Gòn vào tối 13/9.

"Sau 2 năm tôi mới trở lại tuyển Việt Nam. Tôi phải cố gắng tập luyện, làm tốt vai trò của mình, phải nỗ lực để hòa nhập với các em. Điều muốn chia sẻ thì rất nhiều nhưng tôi muốn thể hiện trên sân", đội trưởng CLB Hà Nội nói thêm.

Văn Quyết mong bản thân sẽ duy trì được thể trạng tốt để có thể phục vụ tuyển Việt Nam. Anh thể hiện sự khao khát: "Tôi mong mình không bị chấn thương để phục vụ cho ĐTQG. Tôi sẽ nỗ lực duy trì phong độ để có thể dự AFF Cup. Dù được thi đấu hay dự bị, tôi cũng muốn cùng các em đoạt chức vô địch như năm 2018".

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại