Thứ năm, 25/04/2024 | 21:37
RSS

Tiền đạo Thái Lan phải nhận thẻ đỏ: 'Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả'

Thứ tư, 27/03/2019, 15:04 (GMT+7)

Trưa nay (27/3), tiền đạo Thái Lan - Supachai Jaded đã để trải lòng về sai lầm của mình. Anh tỏ ra ân hận về hành vi thiếu kìm chế dẫn đến chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Việt Nam.

Tiền đạo Thái Lan chơi xấu Đình Trọng nói gì về tấm thẻ đỏ 'tội đồ'?
Supachai Jaded phải nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Đình Trọng

Tối 26/3, đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi chính thức đánh bại Thái Lan 4-0 để giành vé đi tiếp vào vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Nhiều ý kiến cho rằng việc thua đậm của tuyển Thái Lan có một phần không nhỏ là do tiền đạo Supachai Jaded nhận thẻ đỏ phải rời sân.

Cụ thể, phút 57 của trận đấu, tiền đạo Thái Lan Supachai Jaided mất bình tĩnh và chơi xấu Trần Đình Trọng. Việc này diễn ra ngay trước mặt trọng tài nên Supachai đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau trận đấu, đồng đội của Xuân Trường ở CLB Buriram đã vấp phải nhiều lời chỉ trích từ truyền thông xứ Chùa Vàng.

Đến trưa nay (27/3), Supachai Jaded đã trải lòng về sai lầm của mình. Chia sẻ với tờ Goal Thái Lan. chân sút này đã gửi lời xin lỗi HLV, ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ. Nói về việc nhận thẻ đỏ, tiền đạo này cho hay: "Đó là một hành động không đáng có. Tôi cần phải sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra.

Đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong cuộc đời tôi. Thật buồn khi điều đó lại xảy ra khi tôi khoác áo đội tuyển U23 quốc gia. Đó là sai lầm rất lớn mà tôi đã mắc phải. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả".

Supachai cũng khẳng định bản thân đã nhận thức được sai lầm của mình và xem đó là "bài học quý giá nhất trong cả cuộc sống lẫn bóng đá".


Clip: Phạm lỗi thô bạo với Đình Trọng, tiền đạo Thái Lan chắp tay xin lỗi

Supachai Jaided là một trong những cầu thủ nổi bật bên phía U23 Thái Lan. Mới 21 tuổi, tiền đạo của CLB Buriram United đã rất giàu kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ các đội trẻ nhờ trải qua nhiều giải quốc tế khác nhau.

Cầu thủ này cũng là đồng đội của Lương Xuân Trường tại Buriram United. 

Nhiều ý kiến cho rằng tấm thẻ đỏ này sẽ khiến Jaided bị treo giò trận ra quân ở vòng chung kết U23 châu Á diễn ra trên sân nhà vào tháng 1/2020. Nếu như Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xác định pha đánh nguội này mang tính chất nghiêm trọng, án treo giò có thể kéo dài hơn.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN