Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:53
RSS

Tiền đạo nội 'thui chột' VFF thay đổi chính sách ngoại binh tại V.League?

Thứ ba, 14/05/2019, 11:21 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tính tới phương án thay đổi chính sách ngoại binh tại V.League theo gợi ý của HLV Park Hang Seo.

 


Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tính tới phương án thay đổi chính sách ngoại binh tại V.League. Ảnh: Bongda

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019 tại Thái Lan, giải đấu ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA và phân nhóm hạt giống ở vòng loại World Cup 2022 của đội bóng áo đỏ. Trước giải đấu, vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam đang là điều khiến HLV Park Hang Seo và các cộng sự hết sức đau đầu.

Tiền đạo trẻ Đức Chinh đang không có được phong độ cao tại V.League, khi mới chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng sau 9 vòng đấu. Tiến Linh phải vật lộn với chấn thương trong thời gian gần đây và không có đóng góp nổi bật nào cho Bình Dương trong giai đoạn vừa qua.

Trong khi đó, tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng chưa có quốc tịch Việt Nam nhưng dường như không chiếm được niềm tin của chiến lược gia người Hàn. Văn Toàn, Quang Hải, Công Phượng… không thực sự phù hợp với vị trí trung phong cắm do hạn chế về thể hình và thể lực… 

Trong một cuộc họp với báo chí mới đây, HLV Park Hang Seo đã nói rằng các tiền đạo ngoại đang lấy những cơ hội phát triển của tiền đạo Việt Nam và mới đây LĐBĐ Việt Nam mới đây đã có những phản hồi về vấn đề này. 

Có thể thấy, trong mấy năm gần đây, tiền đạo nội gần như không có cơ hội cạnh tranh vị trí với ngoại binh. Hầu hết các CLB đều sử dụng trung phong cắm là cầu thủ ngoại. Điều này dẫn đến sự thui chột của tiền đạo nội.

Một đại diện của VFF cho biết trên trang Thethao24/7: “Ở đợt tập trung vào đầu tháng 6 chuẩn bị cho King’s Cup 2019 vì trùng với FIFA Day nên cả 3 cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng và thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ tập trung cùng tuyển Việt Nam.

Vừa rồi chúng tôi đã được ông Park thêm một lần than thở về chính sách sử dụng ngoại binh trên hàng công tại V-League không có những quy định rõ ràng khiến bóng đá VN khó sản sinh ra các tiền đạo giỏi. VFF có lẽ sẽ phải tính toán lại vấn đề này".

Như vậy, rất có thể, ở mùa giải tới, V.League sẽ có sự thay đổi về chính sách sử dụng ngoại binh, và tăng đất diễn cho các tiền đạo nội. Điều này sẽ khiến cho các chân sút trẻ có thêm đất diễn và có sự tiến bộ và trưởng thành qua môi trường V.League đồng thời giúp cho HLV Park Hang Seo giải quyết khâu ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu quốc tế trong tương lai gần.

Xem thêm: Báo quốc tế đề cử Quang Hải là Cầu thủ trẻ hay nhất ĐNA

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN