Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:02
RSS

Tiêm phòng cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT

Thứ sáu, 31/07/2020, 10:22 (GMT+7)

Cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tham gia làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT tại Đắk Lắk, sẽ được tiêm phòng dịch bạch hầu.

Năm nay, các trường đại học không tham gia phối hợp coi thi THPT Quốc gia mà là làm nhiệm vụ thanh tra kỳ thi. Trên 7.000 cán bộ, giảng viên từ các đại học được Bộ GD&ĐT điều động để phục vụ kỳ thi.

Trong đó trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM được phân công làm nhiệm vụ thanh tra kỳ thi tại tỉnh Đắk Lắk, nơi cùng lúc có cả dịch bạch hầu và dịch covid-19 Thông tin trên Tiền Phong, PGS - TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, kỳ thi này trường có 85 cán bộ tham gia làm nhiệm vụ.

Nhưng do Đắk Lắk đang có dịch bạch hầu hoành hành nên nhà trường yêu cầu cán bộ làm nhiệm vụ tại đây phải đi tiêm phòng bệnh này, kinh phí do nhà nước hỗ trợ. Ngày 7/8, đoàn lên đường đến Đắk Lắk nên chậm nhất đến ngày 5/8 phải hoàn thành việc tiêm phòng.

Tiêm phòng cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT

Được biết, để chủ động phòng tránh dịch bệnh Covid-19, nhiều trường đại học chủ động thuê xe trọn gói phục vụ chuyên chở cán bộ đi làm nhiệm vụ.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung - Phó phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh trường Đại học công nghệ TPHCM cho biết với báo Tiền Phong , trường có 41 cán bộ - giảng viên tham gia công tác thanh tra kỳ thi tốt nghiệp năm nay tại An Giang.

“Trường đã tổ chức 2 lần tập huấn cho các thầy cô tham gia làm nhiệm vụ. Riêng các khuyến cáo liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các thầy cô sẽ tiếp tục được Bộ GD&ĐT tập huấn, triển khai tiếp trong những ngày tới”, bà Dung nói.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Sở đã phối hợp với Sở Y tế thành phố chuẩn bị kế hoạch, giải pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trước các diễn biến mới của dịch Covid-19. Theo ông Hiếu, kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, thành phố có hơn 74.000 thí sinh đăng ký dự  thi tại 115 điểm thi. TP.HCM huy động hơn 10.000 cán bộ coi thi, 4.000 cán bộ chấm thi.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN