Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:56
RSS

Thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nhiều vùng hạ du ngập trong biển nước

Thứ ba, 03/09/2019, 14:30 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của 2 cơn áp thấp nhiệt đới, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã ngập lụt, giao thông chia cắt. Hiện nước trên sông Ngàn Sâu đã lên trên mức báo động 1.

Mưa lớn kéo dài dồn dập, Hà Tĩnh xả lũ khiến nhiều vùng hạ du ngập trong biển nước

Thủy điện Hố Hô xả lũ. Ảnh: BVPL

Sáng 3/9, ông Lê Quang Vinh, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn có nhiều xã và rất nhiều tuyến đường bị ngập lụt, khiến giao thông bị chia cắt...

Ông Vinh cho biết, có 8 xã và rất nhiều tuyến đường liên thôn, đường huyện lộ tại Hương Khê đã bị ngập, như các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ Hà Linh.

Hiện nước trên sông Ngàn Sâu đã lên trên mức báo động 1. Bên cạnh đó, đầu giờ sáng nay 3/9 Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả lũ với lưu lượng 1.300m3/s. Dự kiến, đêm nay nước sông Ngàn Sâu sẽ lên trên báo động 3 và sẽ gây ngập một số nhà dân.

Mưa lớn kéo dài dồn dập, Hà Tĩnh xả lũ khiến nhiều vùng hạ du ngập trong biển nước

Nước sông Ngàn Sâu đã lên mức báo động. Ảnh: Infonet 

Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, UBND huyện Hương Khê đã đề nghị Nhà máy Thủy điện Hố Hô có phương án giảm áp lực xả lũ để hạn chế ngập lụt, trên cơ sở vẫn đảm bảo an toàn cho công trình và an toàn cho vùng hạ du.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do lượng mưa đầu nguồn đổ về khá lớn, từ 3 giờ sáng 3/9, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (giáp ranh giữa tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh) đã xả lũ với lưu lượng 300m3/s đến 500m3/s, và tiếp tục tiết tiết xả từ 500m3/s – 1.000m3/s. Đến 6 giờ ngày 3/9, lưu lượng xả là 1.285m3/s. Nước từ đập thủy điện này xả lũ sẽ đổ ra sông Ngàn Sâu chảy về các xã vùng hạ lưu thuộc huyện Hương Khê.

Theo ghi nhận, sau khi tiến hành xả lũ với lưu lượng trên 1.300m3/s thì toàn bộ khu vực phía hạ du đã bị chìm sâu trong biển nước. Tuyến đường huyết mạch từ Thị trấn Hương Khê lên địa bàn các xã vùng cao như Hương Lâm, Hương Liên... đã bị nước lũ chia cắt.

Tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 2 - 3/9, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Trị có mưa lớn kéo dài trên diện rộng, lượng mưa đo được từ 50 - 150mm.

Hiện mực nước các sông hồ trên địa bàn đang lên như: sông Bến Hải (Gia Vòng) gần 7m, Hiền Lương hơn 1, sông Hiếu (Đông Hà) gần 2m…

Mưa lớn kéo dài dồn dập, Hà Tĩnh xả lũ khiến nhiều vùng hạ du ngập trong biển nước

Nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị chia cắt. Ảnh: Báo Giao Thông

Tại Hướng Hoá, một số tuyến đường đã bị chia cắt do nước sông, suối dâng cao hoặc sạt lở đất. Nhiều tuyến đường dẫn vào các xã Thuận, Thanh, A Xing, A Túc, Xy, A Dơi, Ba Tầng bị chia cắt do nước sông, suối dâng cao; gây ngập cầu tràn ở Bản 1, xã Thuận và xã Thanh khiến người dân không thể đi lại.

Tại huyện Đakrông, một số tuyến đường bị chia cắt do nước sông, suối dâng cao hoặc sạt lở đất. Một số điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Tà Long, Húc Nghì bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường.

Nhiều nơi tại Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh Dân Việt

Ghi nhận tại huyện Triệu Phong, từ ngày 2/9, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh. Ngay trong đêm, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại xã Triệu Trạch khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, rất may không có thiệt hại về người.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN