Thứ ba, 16/04/2024 | 15:56
RSS

Thực nghiệm hiện trường vụ sát hại 2 phụ nữ ngoài chuồng vịt

Thứ năm, 21/02/2019, 15:45 (GMT+7)

Chiều 21/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã dẫn giải Trần Thành Hổ (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc) đi thực nghiệm hiện trường vụ sát hại 2 phụ nữ ngoài chuồng vịt.

Chiều 21/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã dẫn giải Trần Thành Hổ (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú Tây, huyện  Mỏ Cày Bắc) đến hiện trường căn chòi vịt ở ấp Tân Hòa Ngoài (xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) để thực nghiệm lại hiện trường vụ giết 2 phụ nữ ngoài chuồng vịt vào rạng sáng mùng 5 Tết. Trần Thành Hổ đã thực nghiệm lại toàn bộ quá trình gây án.

Thực nghiệm hiện trường vụ sát hại 2 phụ nữ ngoài chuồng vịt
Lực lượng chức năng dẫn bị can Hổ thực nghiệm hiện trường. Ảnh: PLO

Trước đó, rạng sáng 9/2 (mùng 5 Tết), bà Đặng Ngọc Mễ (45 tuổi, vợ Hổ) và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc) được phát hiện tử vong tại chòi nuôi vịt ở xã Tân Phú Tây.

Sau khi gây án, Hổ đến cầu Hàm Luông, nhảy xuống sông tự vẫn. Người dân phát hiện người đàn ông này trôi dạt vào bờ nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân, bà Dung đã ly thân chồng, hùn vốn nuôi vịt chung với bà Mễ. Trước thời gian án mạng xảy ra, họ ngủ chung để coi vịt.

Hổ nghi ngờ hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Bị can cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình cảm vợ chồng họ sứt mẻ là do bà Dung gây ra nên ra tay giết cả hai.


Xem thêm: Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh ở Điện Biên và màn kịch quá hoàn hảo

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN