Thứ ba, 23/04/2024 | 17:47
RSS

Thực hư thông tin thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 có thai ở Hà Tĩnh

Thứ bảy, 09/03/2019, 21:59 (GMT+7)

Đoạn thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook về việc một thầy giáo ở Hà Tĩnh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh lớp 8 dẫn đến mang thai gây xôn xao dư luận.


Đoạn thông tin đăng tải vụ việc thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang bầu được trang cá nhân Hiền Sóc chia sẻ trên mạng xã hội

Cụ thể, ngày 26/2, trên trang Facebook cá nhân có tên Hiền Sóc đăng tải thông tin về việc thầy giáo T. (công tác tại trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi quan hệ bất chính với một nữ sinh có tên H.T.H. (học sinh lớp 8 trường THCS Lê Văn Thiêm, TP. Hà Tĩnh) khiến nữ sinh này có thai.

Thông tin được lan truyền nhanh chóng khiến nhiều người phẫn nộ trước hành động của thầy giáo. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đây chỉ là những tin đồn thất thiệt nhằm mục đích hạ uy tín của thầy giáo T. Sau đó, những thông tin trên được xóa đi.

Liên quan đến vụ việc trên, tối ngày 9/3, trao đổi với PV, ông Trần Thanh Kiên, Hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết phía nhà trường đã nắm được thông tin về vụ việc và đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, nhà trường đã quán triệt cán bộ, giáo viên làm việc tại trường không trao đổi thông tin trên mạng xã hội khi chưa có nội dung đồng thời cũng quán triệt học sinh không chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Đến buổi sáng ngày 27/2, nhà trường đã liên hệ với gia đình học sinh H. để phối hợp trấn an tâm lý cho học sinh này. Chiều cùng ngày, nhà trường đã làm việc với phụ huynh học sinh H. để nắm bắt thông tin và phối hợp trong việc không để học sinh bị tổn thương tâm lý làm ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của em H.

“Theo thông tin gia đình cung cấp, em H. cho biết không biết thầy T. là ai cũng không học thêm môn gì với thầy T. Phía nhà trường sau đó cũng phối hợp với bệnh viện để khám sức khỏe cho học sinh. Kết quả cho thấy học sinh H. có sức khỏe bình thường, không có thai như tin đồn”, ông Kiên nói.

Sau khi xác minh, phía nhà trường cũng đã có báo cáo gửi Sở giáo dục - Đào tạo và các cơ quan chức năng. Phía trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết cũng đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ người đã tung tin đồn thất thiệt nói trên.

Xem thêm:

Đình chỉ công tác cô giáo chung phòng với nam sinh lớp 10 trong khách sạn

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN