Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:16
RSS

Thua đậm Quảng Ninh, CLB HAGL lâm nguy

Thứ bảy, 13/07/2019, 19:56 (GMT+7)

Trong một ngày hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ, CLB HAGL đã phải đón nhận trận thua đậm 0-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng 14 V.League.

Chiều ngày 13/7, HAGL có chuyến làm khách trên sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh, một trận cầu rất đáng chú ý của vòng 15 V.League 2019, khi cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để thực hiện mục tiêu của mình .Phía đội chủ nhà là giữ vững Top 3, trong khi đó với đội khách là thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Khác với thường lệ, ở trận đấu này, HAGL không còn là chính mình, họ nhập cuộc chậm rãi và không thể hiện lối chơi kiểm soát bóng như thường thấy. Trong khi đó Than Quảng Ninh thi đấu hết sức máu lửa và tỏ ra hiệu quả trong những đợt lên bóng.

Thế trận cân bằng của trận đấu được phá vỡ khi Quảng Ninh có bàn thắng sớm. Phút thứ 10, sau một loạt pha bóng lộn xộn, tiền vệ Hải Huy đã mở tỷ số cho đội chủ nhà với cú sút bồi và 1-0 dành cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng.

Có được bàn thắng mở tỷ số, đội chủ nhà thi đấu càng hưng phấn và liên tiếp ép sân đối thủ, với những đường lên bóng đầy tốc độ, sắc sảo. Chỉ 8 phút sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, bàn thắng thứ hai đã đến với đội chủ nhà. Yao Hermann sút xa đập xà ngang nhưng cú sút bồi của Hải Huy lại trúng cột dọc. Rất may Dyachenko đã đứng đúng vị trí đệm bóng vào lưới trống.

Nhận hai bàn thua song HAGL không thể có được những đường lên bóng hiệu quả để có thể tìm kiếm bàn gỡ, ngược lại họ để đội chủ nhà dồn ép vào thế phải lui về chống đỡ. Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

CLB HAGL chính thức lâm nguy sau trận thua đậm Than Quảng Ninh
CLB HAGL chính thức lâm nguy sau trận thua đậm Than Quảng Ninh

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, hấp dẫn, khi HAGL quyết tâm có được bàn gỡ, trong khi đội chủ nhà chưa muốn dừng lại, họ muốn kết thúc trận đấu với một tỷ số đậm. Dù sở hữu một vài tình huống nguy hiểm song các chân sút của đội khách không một lần tận dụng thành công.

Trong khi hàng công thi đấu kém hiệu quả thì hàng thủ của HAGL thi đấu hết sức yếu kém khi thường xuyên để lọt tiền đạo đối phương và hậu quả là họ đã để đội chủ nhà có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 75,. Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đá phạt góc kiến tạo cho Dyachenko ghi bàn đây cũng là bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Nga trong trận đấu này.

Cuối trận HAGL thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể có thêm bàn thắng và chấp nhận trắng tay rời sân Cửa Ông. Để thua trận đấu này, đội bóng phố Núi rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng và nguy cơ rớt hạng rất cao.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN