Thứ năm, 28/03/2024 | 19:14
RSS

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại lễ Vesak 2019

Chủ nhật, 12/05/2019, 10:39 (GMT+7)

Đại lễ Phật đản (Vesak 2019) khai mạc sáng 12/5 và kéo dài đến 14/5 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Thủ tướng dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc
Sáng 12/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Hà Nam), Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện lần thứ 3 được tổ chức ở Việt Nam với số lượng quốc gia tham dự nhiều nhất, nhiều tham luận nhất. Ảnh: Trí thức trẻ


Thủ tướng dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc
Theo chương trình Đại lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu tại lễ khai mạc Vesak 2019, tiếp sau đó là các phát biểu của Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc... Ảnh: VNE

Thủ tướng dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới tham dự buổi khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Ảnh: Trí thức trẻ

Thủ tướng dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc
Ảnh: Trí thức trẻ

Thủ tướng dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc
Trước khi vào hội trường dự lễ khai mạc, các đại biểu thực hiện nghi lễ Tắm Phật. Ảnh: báo Chính Phủ

Thủ tướng dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc
Ảnh: VNE

Thủ tướng dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc
Ảnh: Trí thức trẻ

Thủ tướng dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc
Trước đó, chiều 11/5, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam tổ chức rước hơn 400 xe hoa và tăm Phật theo nghi thức truyền thống chào mừng Đại lễ Phật đản 2019. Hàng trăm tăng ni, phật tử cùng đoàn xe diễu hành từ chùa Bầu đến chùa Tam Chúc, qua nhiều tuyến phố chính trong tỉnh. Các xe được kết bằng hàng nghìn bông hoa tươi và lụa cho các đạo tràng. Ảnh: Trí thức trẻ

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN