Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:43
RSS

Thủ thành Thái Lan háo hức so tài với Đặng Văn Lâm ở King’s Cup 2019

Thứ ba, 21/05/2019, 15:43 (GMT+7)

Thủ thành số một Thái Lan Kawin Thamsatchanan tỏ ra vô cùng háo hức khi sắp được so tài với Đặng Văn Lâm ở King’s Cup 2019.

Dù King’s Cup 2019 phải tới đầu tháng 6 mới khởi tranh, nhưng ngay từ lúc này đội chủ nhà Thái Lan đã bắt đầu cho công tác tuyển quân. Thủ thành số một của bóng đá xứ chùa Vàng là Kawin Thamsatchanan trở về nước sớm tới 2 tuần trước khi "Voi chiến" hội quân tập. 

Thủ môn này đã tới tập luyện duy trì thể lực ở CLB cũ là Muangthong United. Tại đây, thủ thành số 1 của tuyển Thái Lan tập luyện cùng thủ thành của tuyển Việt Nam hiện tại là Đặng Văn Lâm. Kawin Thamsatchanan tỏ ra háo hức và rất tự tin cùng đội tuyển Thái Lan đối đầu với Đặng Văn Lâm ở King’s Cup 2019.

"Điểm mạnh của Văn Lâm là thể hình và độ nhanh trong các phản xạ. Anh ấy là một thủ thành mang tới sự an toàn. Tôi hy vọng sẽ được đối tay đôi với thủ thành Văn Lâm tại King's Cup 2019 tới đây", Kawin Thamsatchanan nói.

Kawin Thamsatchanan tỏ ra vô cùng háo hức khi sắp được so tài với Đặng Văn Lâm ở King’s Cup
Kawin Thamsatchanan háo hức khi sắp được so tài với Đặng Văn Lâm ở King’s Cup. Ảnh: Internet

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam là hội quân vào ngày 1/6. Đến ngày 3/6, cả đội sẽ bay sang Thái Lan. Nhưng VFF đã quyết định có những điều chỉnh để toàn đội được bảo đảm về thể lực, làm quen với thời tiết và quyết thắng Thái Lan ở trận đấu đầu tiên.

Theo đó, VFF và HLV Park Hang Seo đã thống nhất thay đổi kế hoạch, khi bay sang Thái Lan ngay trong ngày 1/6. Toàn bộ cầu thủ và BHL ĐT Việt Nam sẽ nghỉ ngơi tại Bangkok và di chuyển 400km tới Buriram sáng vào ngày 2/6.

Cũng theo nhiều nguồn tin, một đơn vị ở Việt Nam đã mua bản quyền King’s Cup 2019 với mức giá 280.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Đây được coi là số tiền bản quyền kỷ lục của giải đấu này, khi bản quyền King’s Cup các năm trước chỉ dao động ở mức 40.000 USD.

Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN