Thứ tư, 24/04/2024 | 11:12
RSS

CLB không chịu 'nhả' người, ĐT Thái Lan mất lợi thế ở King's Cup 2019

Thứ ba, 21/05/2019, 10:58 (GMT+7)

Với quyết tâm lên ngôi vô địch giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019, qua đó giành lại ngôi vị “Vua Đông Nam Á”, tuyển Thái Lan đã lên kế hoạch hội quân từ khá sớm.

Ngay từ lúc này đội bóng xứ chùa Vàng đã cho triệu hồi một loạt ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài về nước, đồng thời dự kiến chốt danh ngay trong tháng 5 này để có nhiều thời gian tập chiến thuật cho giải đấu trên sân nhà.

Đây được coi là lợi thế khá lớn của Thái Lan so với ĐT Việt Nam và các đối thủ (Ấn Độ và Curacao). Bởi đội bóng áo đỏ dự kiến phải tới ngày 1/6 mới công bố danh sách và sau đó mới di chuyển sang Thái Lan để tập luyện, chuẩn bị cho King's Cup 2019.

Đội tuyển Thái Lan bất ngờ đánh mất lợi thế ở giải giao hữu Kings’s Cup 2019
Đội tuyển Thái Lan bất ngờ đánh mất lợi thế ở giải giao hữu Kings’s Cup 2019. Ảnh: Bongda

Tuy vậy, tính toán của HLV trưởng ĐT Thái Lan đã bị đảo lộn khi nhiều CLB không chịu nhả quân sớm. Hiện tại có tới 9 cầu thủ gồm: Sivarakset Sungnoen, Pansa Hemwiboon, Narubodira Weerawatanodom, Sasaklai Hai Prakhon, Supachai Jaided, Suphanat Mueanta của Buriram United, Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), Chanathip Songkrasin (Hokkaido Consadole Sapporo) và Thitiphan Puangchan (Oita Trinita) chưa thể lên tuyển tập trung và chưa biết đích xác thời gian hộ hội quân cùng các đồng đội. Chính vì khó khăn này, HLV Sirisak Yodyardthai đành phải lùi thời gian công bố danh sách.

Theo kế hoạch dự kiến ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ  tập trung tại Hà Nội ngày 1/6, và di chuyển sang Thái Lan trong ngày 2 hoặc 3/6. Tuy nhiên sau cuộc làm việc hôm qua của VFF với HLV Park Hang Seo đôi bên đã nhất trí đổi thời gian di chuyển sang Thái Lan ngay trong ngày 1/6. Đội sẽ nghỉ lại Bangkok 1 buổi tối và di chuyển tới Buriram, cách khoảng 400km, vào sáng hôm sau.

Giải giao hữu do Thái Lan tổ chức sẽ diễn ra trong 2 ngày 5 và 8/6 tại Buriram. Ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan, trong khi đó Ấn Độ sẽ so tài với Curacao ở trận đấu còn lại.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN