Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:45
RSS

Thủ môn Việt kiều báo tin kém vui cho Bình Định FC

Chủ nhật, 30/01/2022, 15:20 (GMT+7)

Trái với tin đồn gia nhập Bình Định FC thi đấu ở V.League 2022, thủ thành có bố là người Việt còn mẹ là người Slovakia Patrik Lê Giang đã gia nhập đội bóng châu Âu FK Pohronie.

Thời gian qua, báo chí Việt thủ Việt kiều sinh năm 1992 Patrik Lê Giang sẽ về V-League thi đấu trong màu áo Bình Định FC sau khi hết hợp đồng với Bohemians Prague 1905 (CH Czech). Nhưng trái với những tin đồn đó, người gác đền có bố là người Việt còn mẹ là người Slovakia đã gia nhập đội bóng châu Âu FK Pohronie.

Patrik Lê Giang gia nhập đội bóng thuộc giải Vô địch quốc gia Slovakia trong bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng. Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, thủ môn Việt Kiều sẽ thành cầu thủ tự do khi đáo hạn hợp đồng với Bohemians Prague 1905.

“Chúng tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện về việc kết thúc sớm thời gian ở Bohemians Prague 1905”, Patrik Lê Giang lên tiếng về tương lai của bản thân: “Cảm ơn mọi người! Tôi đã có hơn 2 năm tuyệt vời tại Câu lạc bộ và tôi sẽ không bao giờ quên”.

Thủ thành 30 tuổi đã không có nhiều cơ hội ra sân ở mùa giải này khi chỉ góp mặt 8 trận trong khung gỗ Bohemians Prague 1905. Đây nguyên nhân chính khiến cho Patrik Lê Giang chuyển đến FK Pohronie với mục tiêu sẽ được thi đấu nhiều hơn. Trước đó anh đã có tổng cộng 50 lần ra sân cho đội bóng thuộc giải Vô địch quốc gia CH Czech và để thủng lưới 18 bàn.

 

Thủ môn Việt kiều báo tin kém vui cho Bình Định FC
Thủ môn Việt kiều  Patrik Lê Giang không gia nhập Bình Định FC như đồn đoán

Trước đó, V-League 2022 dự định khai mạc vào ngày 19/2. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan và cả chủ quan, ngày 14/1 Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã trình VFF phương án lùi thời gian khai mạc giải đấu một tuần so với kế hoạch cũ.

Ngày 21/1, thông tin từ VPF cho biết VFF đã đồng ý với kế hoạch tổ chức mùa giải 2022 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do VPF trình. Theo đó, V-League sẽ khai mạc vào ngày 26/2, hạng Nhất khai mạc ngày 5.3, Cúp quốc gia khai mạc ngày 6/4.

Vòng đấu đầu tiên của V-League 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26-2 với các cặp đấu: Topenland Bình Định - Viettel (sân Quy Nhơn), Becamex Bình Dương - Sông Lam Nghệ An (sân Bình Dương), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng (sân Hà Tĩnh), Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa (sân Hàng Đẫy), Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai (sân Thiên Trường), Sài Gòn - SHB Đà Nẵng (sân Thống Nhất).

Nhà vô địch V-League 2022 sẽ nhận được 3 tỉ đồng tiền thưởng, 1,5 tỉ đồng cho đội đứng thứ hai và 750 triệu đồng cho đội xếp thứ ba.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại