Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:25
RSS

Báo Indonesia gọi tuyển Việt Nam là 'vựa bàn thắng’ ở VL World Cup

Thứ bảy, 29/01/2022, 09:47 (GMT+7)

Trong bài viết trên tờ Indosport, tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji cho rằng tuyển Việt Nam chỉ là kẻ lót đường ở ở VL World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam vừa để thua tan nát 0-4 trước Australia ở lượt trận 7 vòng loại World Cup 2022  Thầy trò HLV Park Hang Seo chính thức hết cơ hội đi tiếp và chưa thể có được điểm số nào ở giải đấu này. 

Sau trận thua của tuyển Việt Nam, cây bút Ilham Oktafian của tờ Indosport (Indonesia) đã đưa ra bình luận: "Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ngày 27/1, tuyển Việt Nam lại trở thành vựa bàn thắng cho đối thủ.

Đụng độ Australia, Những chiến binh sao Vàng – biệt danh của tuyển Việt Nam, đã quyết tâm giành điểm nhưng mong muốn của họ đã bị dập tắt.

Chưa cần nói tới chuyện giành điểm, đội bóng của HLV Park Hang Seo thậm chí còn bị đối thủ biến thành rổ đựng bóng. Trong trận đấu được tổ chức tại sân Melbourne Rectangular Stadium, khung thành của Việt Nam đã bị bắn phá với tới 4 bàn.

Mỗi bàn thắng của Jamie Maclaren, Tom Rogic, Craig Goodwin và Riley McGree đều khiến Những ngôi sao Vàng bị bất lực. Trận thua 0-4 càng khiến tuyển Việt Nam bị nhấn chìm ở cuối BXH sau 7 lượt trận. Tiếc thay, tuyển Việt Nam cũng được xướng tên là đội để thủng lưới nhiều nhất với 16 bàn thua".

Trong một bài viết khác cũng trên tờ Indosport, tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji viết: "Kết quả tồi tệ với trận thua 0-4 trước Australia càng làm trầm trọng thêm vị trí của tuyển Việt Nam trên BXH. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo giờ đây vẫn chỉ là kẻ lót đường sau khi trải qua 7 trận thua liên tiếp. Điều này đã khiến một chuyên gia châu Âu cho rằng đã đến lúc để VFF nghĩ tới việc tìm người khác thay thế ông Park Hang-seo dẫn dắt ĐTQG".

Báo Indonesia gọi tuyển Việt Nam là kẻ lót đường ở VL World Cup
Tuyển Việt Nam bị gọi là ‘kẻ lót đường’ ở VL World Cup sau trận thua Australia

Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh chia sẻ với giới truyền thông trong nước sau trận thua 0-4 của Việt Nam trước Australia: "Theo tôi thấy trận đấu này ông Park thử nghiệm khá nhiều nên cũng không dễ để đánh giá được đúng chất lượng của đội tuyển Việt NamAnh nói tiếp: "Ở hiệp 1, tôi chỉ thấy điểm tích cực từ vị trí của Tuấn Hải, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng chưa tạo được nhiều cơ hội thực sự rõ ràng.

Phải sang đến hiệp 2, sau khi thay người (Hoàng Đức, Công Phượng, Hồng Duy vào sân - PV) thì mọi thứ khác biệt hẳn luôn. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam lúc này nhuần nhuyễn hơn và có thể tạo được áp lực cho Australia. Đó là những điểm sáng ở trận đấu này".

Tiếp tục nhận xét về 90 phút trên sân AAMI Park vào chiều 27/1 vừa qua, nhà vô địch AFF Cup 2008 nhắc đến những thiếu sót của hàng thủ tuyển Việt Nam. Anh chỉ ra vấn đề:

"Tôi thấy hàng thủ tuyển Việt Nam trận này chơi không tốt. Bàn thua đầu tiên rất đơn giản và không hiểu tại sao lại có thể thua trong tình huống như vậy. Đội mình đủ người, cũng không phải đối thủ phản công nhanh hay gì cả, vậy mà không hiểu sao lại để tiền đạo đội bạn đứng trống trải như thế.

Và cả bàn thua 3-0 cũng vậy. Không hiểu sao hàng thủ Việt Nam lại lỏng lẻo, để đối phương đón bóng từ quả phất lên của thủ môn một cách dễ dàng như thế. Đó là 2 tình huống chơi không tốt của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam".

Dù vậy, Huỳnh Quang Thanh cũng thẳng thắn thừa nhận: "Tất nhiên Australia vẫn là đội bóng có trình độ cao hơn Việt Nam. Chúng ta phải hiểu với nhau là như vậy. Như ở các tình huống nâng tỉ số lên 2-0 và 4-0, họ phản công nhanh cũng như phối hợp hay quá nên đúng là đành chịu. Khoảng cách trình độ không thể san lấp một sớm một chiều được".

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại