Thứ tư, 24/04/2024 | 18:08
RSS

Tuyển Việt Nam văng khỏi Top 100 sau trận thua Australia

Thứ sáu, 28/01/2022, 10:54 (GMT+7)

Theo dự báo, đội bóng của HLV Park Hang Seo tụt 4 bậc, xuống hạng 102 thế giới khi còn 1.203,08 điểm sau trận thua Australia. Đây là thứ hạng thấp nhất của tuyển Việt Nam kể từ tháng 4/2018.

Theo tính toán của Football Ranking, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 6,45 điểm sau trận thua Australia. Điều này khiến đội bóng áo đỏ tụt 4 bậc, xuống hạng 102 thế giới khi còn 1.203,08 điểmở thời điểm hiện tại . Đây là thứ hạng thấp nhất của tuyển Việt Nam kể từ tháng 4/2018.

Trong bảng xếp hạng cuối năm 2021, tuyển Việt Nam xếp thứ 98 thế giới với 1.212,54 điểm. Tuy vậy sau đó, Quang Hải và đồng đội đã thua Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup và hòa ở lượt về, qua đó bị trừ 3,01 điểm.

Bảng xếp đầu tiên của FIFA trong năm 2022 sẽ được công bố ngày 10/2. Thứ hạng của tuyển Việt Nam dự kiến còn thay đổi, khi vẫn còn lượt trận gặp Trung Quốc ngày 1/2.

Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Park có thêm khoảng 10 điểm và nhiều khả năng trở lại top 100 thế giới. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc tụt 2 bậc xuống hạng 76, còn Lebanon xuống thứ 96 FIFA.


Tuyển Việt Nam văng khỏi Top 100 sau trận thua Australia
Tuyển Việt Nam văng khỏi Top 100 sau trận thua Australia ở VL World Cup 2022

Kết quả ĐT Úc giành thắng lợi 4-0, điều này phản ánh hoàn toàn đúng những diễn biến trên sân. Sau trận thua này của ĐT Việt Nam, truyền thông của “xứ sở kim chi” đã có những bình luận về HLV Park Hang Seo

Tờ Chosun nhận định, đẳng cấp của ĐT Việt Nam vẫn còn kém xa với các đối thủ tại sân chơi này: “Thất bại của tuyển Việt Nam có thể dễ dàng lí giải bởi sự chênh lệch về trình độ. Việc thua đậm là điều khó tránh khỏi, HLV Park Hang Seo dù có toan tính đến đâu cũng không thể làm được gì cả, khác biệt về đẳng cấp của các cầu thủ chính là mấu chốt của vấn đề”

Truyền thông của Hàn Quốc tiếp tục đưa ra những con số thống kê đáng buồn của ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup, tờ Nocutnews bình luận: “Nhờ vào tài năng dẫn dắt của ông Park, tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên đi vào lịch sử khi góp mặt tại sân chơi vòng loại cuối cùng của World Cup. Nhưng hãy nhìn xem đối thủ của họ là những ai? 7 trận đấu, 0 điểm, 4 bàn thắng và 16 bàn thua, điều này phản ánh đúng mọi thứ mà thôi”.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại