Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:35
RSS

Thủ môn Văn Toản chia sẻ về phút xuất thần cản phá penalty tại SEA Games 30

Thứ sáu, 13/12/2019, 07:28 (GMT+7)

Trong trận bán kết gặp Campuchia tại SEA Games 30, Văn toản đã có pha cản phá xuất sắc, góp phần vào chiến thắng 4-0 cho đội nhà.

Thủ môn Văn Toản chia sẻ về phút xuất thần cản phá penalty tại SEA Games 30
Thủ môn Văn Toản ký tặng người hâm mộ tại quê nhà Hải Phòng. Ảnh: Người lao động.

Tại trận bán kết SEA Games 30 giữa U22 Campuchia - U22 Việt Nam đội bạn được hưởng quả đá 11m. Tiền đạo Keo Sokpheng bước lên thực hiện cú đá với mong muốn ghi bàn danh dự cho đội nhà. Nhưng quả penalty của anh đã bị thủ môn Văn Toản cản phá một cách đầy lạnh lùng.

Nhìn trái bóng bật ra và đi hết đường biên, Keo Sokpheng chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn theo. Đó không phải là lần đầu tiên Văn Toản khiến chân sút 27 tuổi phải bất lực. Suốt trận đấu, những nỗ lực dứt điểm từ Keo Sokpheng đều không thể qua được đôi tay chắc chắn của thủ thành đang khoác áo Hải Phòng.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-0 nghiêng về U22 Việt Nam Với màn trình diễn xuất sắc này, Văn Toản đã nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Chia sẻ với báo Người Lao Động ngày 12/12, Văn Toản tiết lộ: "Ở cấp CLB, em đã từng cản phá thành công cú đá penalty của cầu thủ đội bạn. Còn trong trận gặp U22 Campuchia, lúc đó tâm lí em rất vững vàng nên không bị cầu thủ đội bạn đánh lừa, em tập trung theo bóng nên đã cản phá thành công được cú sút penalty của cầu thủ đội bạn".

Thủ môn Văn Toản chia sẻ về phút xuất thần cản phá penalty tại SEA Games 30 2
Phút nhắng nhít của chàng thủ môn 19 tuổi cùng các đồng đội tại CLB.

Văn Toản cũng cho biết tối 11/12, ngay sau khi tham dự cuộc gặp thân mật của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với hai đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam và đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games 30, anh đã trở về Hải Phòng trong đêm. 

Tuy nhiên, thủ môn này vẫn chưa thể về nhà đoàn tụ với gia đình, người thân mà về trình diện CLB Bóng đá Hải Phòng. Đến sáng 12/12, Văn Toản đã cùng các VĐV, HLV trong Đoàn thể thao Hải Phòng tham dự SEA Games 30 tham dự buổi vinh danh và trao thưởng cho đoàn thể thao TP Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines.

Vì còn phải giải quyết một số việc ở CLB nên dù gia đình, người thân và làng xóm đang trông ngóng nhưng chiều 12/12 Văn Toản mới có thể về nhà gặp gỡ mọi người.

Văn Toản cho biết thêm, anh chỉ có vài tiếng về đoàn tụ với gia đình, sáng 13-/2, anh lại phải chia tay người thân để tập trung cùng đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu năm tới tại Thái Lan.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN