Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:34
RSS

Người Thái: ‘Chúng ta nên học tập cách làm bóng đá của Việt Nam’

Thứ tư, 11/12/2019, 14:22 (GMT+7)

Chứng kiến thầy trò HLV Park Hang Seo vô địch SEA Games một cách thuyết phục,truyền thông Thái Lan cho rằng đã tới lúc phải học hỏi Việt Nam để vực dậy nền bóng đá của đất nước này.

Ngày 10/12, U22 Việt Nam đã chính thức giành HCV SEA Games 30 sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi khi đánh bại U22 Indonesia tỷ số 3-0 ở trận chung kết trên SVĐ Rizal Memorial với cú đúp bàn thắng ấn tượng của Đoàn Văn Hậu và cú sút xa đẹp mắt của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng.

Như vậy chúng ta đã vô địch SEA với thành tích bất bại đồng thời trở thành đội bóng có số lượng bàn thắng nhiều nhất nhì giải đấu và có hàng phòng ngự chắc chắn nhất SEA Games năm nay.

Trước đó ít ngày, đội tuyển nữ Việt Nam cũng chính thức vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á sau khi đánh bại đại kình địch Thái Lan sau 120 so tài với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Hải Yến, một kết quả mỹ mãn cho bóng đá Việt Nam ở SEA Games 30.

Trái ngược với thành tích của bóng đá Việt Nam ở Đại hội thể thao ĐNA lần thứ 30, tuyển nữ Thái Lan chỉ giành ngôi Á quân, trong khi tuyển U22 Thái Lan sớm dừng bước ở vòng bảng của giải đấu sau trận hòa 2-2 trước U22 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng.

Đáng chú ý trong hai năm qua bóng đá Thái Lan thất bại toàn diện trước bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ đội tuyển, trong khi bóng đá Việt Nam liên tiếp gây tiếng vang lớn ở cấp khu vực và châu lục, thậm chí vươn lên vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA.

Người Thái muốn nghiên cứu và học tập cách làm bóng đá của Việt Nam
Người Thái muốn nghiên cứu và học tập cách làm bóng đá của Việt Nam

Chính kiến điều này, truyền thông Thái Lan cho rằng đã tới lúc phải học hỏi Việt Nam để vực dậy nền bóng đá của đất nước này. Fanpage Changsuke viết:

"Nhìn lại quãng thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2019, thành thật mà nói thì bóng đá Thái Lan không cho thấy được sự ổn định cần thiết. Trong khi đó Việt Nam lại cho thấy họ đang đi trước ta một bước.

Chúng ta có thể thắng Trung Quốc hay UAE, những đội bóng thuộc top 50 của FIFA. Nhưng cũng có thể thất bại dễ dàng trước Malaysia, đội kém chúng ta tới 40 bậc trền BXH của FIFA. Đây là ví dụ cho thấy sự thiếu ổn định của bóng đá Thái Lan.

Trong khi đó, Việt Nam qua 50 trận đấu gần nhất, họ chưa từng thất bại trước các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Ở sân chơi châu lục, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo họ cũng chỉ để thua 3 đội bóng hàng đầu của khu vực là Nhật Bản, Iran và Iraq. Việt Nam đang cho thấy sự ổn định và nhất quán về phong độ ở cả khu vực lẫn châu lục.

Dù nhiều người có thể không thích hay chỉ trích lối chơi phòng ngự của họ, nhưng chính cách đá ấy đã đem lại thành công cho Việt Nam trong suốt quãng thời gian vừa qua. Có lẽ đã tới lúc bóng đá Thái Lan nên nghiên cứu và học tập cách làm bóng đá của Việt Nam".

Qua thất bại SEA Games, bóng đá Thái Lan đang hướng tới những cải cách mang tính cách mạng với hy vọng vực dậy nền bóng đá nước này và họ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Nhật Bản Nishino, người được cho là khá phù hợp với bóng đá xứ Chùa vàng ở giai đoạn hiện tại.

Trước mắt họ sẽ là VCK U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà. Đây sẽ là cơ hội để HLV Nishino chứng minh năng lực, và giúp bóng đá Thái Lan lấy lại thể diện, hình ảnh trong mắt truyền thông và người hâm mộ nước nhà.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN