Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:44
RSS

HLV Calisto chúc mừng ngôi vô địch SEA Games của thầy trò HLV Park Hang Seo

Thứ tư, 11/12/2019, 09:16 (GMT+7)

HLV Henrique Calisto đã gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ, HLV và toàn thể người dân Việt Nam sau khi giành được tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

Trận đấu kết thúc cách đây ít giờ, U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Indonesia ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Ba bàn thắng của Việt Nam được ghi do công của Hùng Dũng và cú đúp của Văn Hậu. Với chiến thắng này, HLV Park Hang Seo và các học trò đã mang về tấm HCV SEA Games lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Ngay sau chiến tích giành vàng SEA Games của U22 Việt Nam, cựu HLV đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto gửi lời chúc tới thầy trò HLV Park Hang Seo, ông chia sẻ trên trang cá nhân.

"Chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam đã vô địch SEA Games. Chúc mừng lứa cầu thủ thế hệ vàng, các HLV và toàn thể người dân Việt Nam”, HLV Henrique Calisto chia sẻ trên trang cá nhân.

Đặc biệt, cuối bài đăng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha gửi lời nhắn bằng tiếng Việt: "Việt Nam vô địch".

Chia sẻ của HLV Calisto nhận được nhiều bình luận từ các CĐV đến từ Việt Nam. Người hâm mộ gửi lời cảm ơn khi nhà cầm quân 66 tuổi vẫn quan tâm đến bóng đá Việt Nam. 

Nếu như HLV Park Hang-seo đưa bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên giành HCV tại SEA Games, chính ông Calisto là vị HLV đầu tiên đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup vào năm 2008.

HLV Calisto chúc mừng ngôi vô địch SEA Games của thầy trò HLV Park Hang Seo
HLV Calisto chúc mừng ngôi vô địch SEA Games của thầy trò HLV Park Hang Seo

Ngay sau trận đấu, HLV Indra Sjafri U22 Indonesia đã có những chia sẻ sau trận thua tâm phục khẩu phục trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 30.

"Tôi chúc mừng U22 Việt Nam đã giành HCV SEA Games 30. Tôi đã lường trước được khó khăn ở trận đấu này, các cầu thủ đã tuân thủ rất tốt đấu pháp của BHL nhưng không thể ngăn cản được sức mạnh của U22 Việt Nam".

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến thất bại, ông cho biết: "Việc Evan Dimas bị chấn thương đã làm cho kế hoạch của chúng tôi phá sản. Đội đã thi đấu rất khó khăn khi thiếu vắng cậu ấy".

"Các trọng tài hôm nay điều hành có những lúc không được tốt. Nhưng U22 Việt Nam quá mạnh. Khi tỷ số là 2-0 tôi biết là rất khó để U22 Indonesia lật ngược thế trận. Chiến thắng của U22 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng".

"Chúng tôi đã làm được nhiều hơn mục tiêu đề ra khi lọt vào tới trận chung kết SEA Games 30. Việc U22 Indonesia lọt vào trận đấu cuối cùng là một điều bất ngờ với BHL cũng như các cầu thủ".

Nói về HLV Park Hang Seo, HLV Indra Sjafri cho biết: "Ông Park là một HLV giỏi và rất tài năng. Ông ấy thật sự là một HLV tốt và rất thân thiện. Không hề có mâu thuẫn gì giữa BHL, cũng như các cầu thủ của 2 đội tuyển".

Chiến thắng này đã giúp HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra trước SEA Games 30 là giành HCV. Bên cạnh đó với chức vô địch của đội tuyển nữ, bóng đá Việt Nam đã lần đầu tiên giành được cả 2 tấm HCV ở môn bóng đá trong cùng một kỳ SEA Games.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN