Thứ ba, 19/03/2024 | 10:37
RSS

'Cô gái vàng' bóng đá nữ Việt Nam: 'Đây là lần đầu tiên chúng tôi được quan tâm nhiều đến vậy'

Thứ năm, 12/12/2019, 16:42 (GMT+7)

Tuyết Dung chia sẻ, cô và toàn đội vô cùng vui sướng khi lần đầu tiên bóng đá nữ nhận được sự quan tâm lớn lao từ CĐV.

Cô gái vàng bóng đá nữ Việt Nam: Đây là lần đầu tiên được quan tâm

Nguyễn Thị Tuyết Dung là ngôi sao của đội tuyển bóng đá nữ. Ảnh: FBNV

Nguyễn Thị Tuyết Dung (sinh năm 1993) là ngôi sao của đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam đóng góp rất nhiều trong những thành công vang dội của đội tuyển nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là SEA Game 30.

Có niềm đam mê với bóng đá từ khi còn nhỏ, Tuyết Dung bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam từ năm 2006. Cô đoạt danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2011. Cô cũng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tại giải vô địch quốc gia nữ năm 2014 và đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2014. Đặc biệt, Tuyết Dung cũng được BBC bình Top 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu năm 2017.

Sau khi cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Game, cô nàng tiền vệ dành chút thời gian trò chuyện với Đời sống Plus

Cô gái vàng bóng đá nữ Việt Nam: Đây là lần đầu tiên được quan tâm

Tuyết Dung cùng đồng đội bảo vệ thành công HCV SEA Game 30. Ảnh: Lao động

- Sau vài ngày đăng quang cùng tuyển nữ Việt Nam tại SEA Game 30, đến bây giờ cảm xúc của Tuyết Dung thế nào?

Toàn đội đã rất vui vẻ và thoải mái sau trận thắng Thái Lan ở chung kết SEA Game. Cho đến hiện tại, tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc đó khi nhận được quan tâm rất lớn từ báo chí, truyền thông và nhiều người hâm mộ.

- Trải qua những giây phút căng thẳng và kiệt sức trên sân rồi vỡ òa với niềm vui chiến thắng, người đầu tiên Tuyết Dung chia sẻ ở quê nhà là ai?

Người đầu tiên tôi chia sẻ về chiếc huy chương vàng chính là mẹ. Ngay sau khi trận đấu kết thúc và trở về phòng, mẹ đã gọi điện cho tôi, giọng mẹ như lạc đi vì vui mừng và tự hào. Nhìn thấy mẹ như vậy tôi vô cùng xúc động.

Qua lời kể của mẹ tôi biết được ở quê nhà ai cũng theo dõi và ủng hộ đội tuyển. Vì vậy, niềm vui đó không chỉ cho gia đình mình mà còn lan tỏa rất nhiều cổ động viên Việt Nam.

- Trong thời gian ở lại để cổ vũ U22 Việt Nam bạn cùng tuyển nữ đã làm những gì ở Philippines?

Trong thời gian ở lại Philippines, tôi cùng cả đội đi shopping mua đồ, mua quà về cho người thân. Bản thân tôi đi xem đội bóng chuyền nữ thi đấu chung kết với Thái Lan. Đặc biệt, là cổ vũ đội U22 Việt Nam đá chung kết và cùng hòa chung không khí giây phút lịch sử cả hai đội nam, nữ đăng quang SEA Game 30.

Cô gái vàng bóng đá nữ Việt Nam: Đây là lần đầu tiên được quan tâm4

Tuyết Dung đam mê bóng đá từ khi còn nhỏ. Ảnh: FBNV

- Tuyết Dung và các thành viên trong đội có theo dõi những thông tin về thưởng cho tuyển nữ Việt Nam?

Những thông tin về thưởng đã có ban lãnh đạo xem xét và thu thập, còn bản thân tôi cũng như toàn đội cứ nhận được tin gì vui là rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên bóng đá nữ được quan tâm nhiều đến như thế này. Có thể nói mọi thứ đang vô cùng tuyệt vời.

-  SEA Game 30 lần này tuyển nữ Việt Nam nhận được sự yêu mến, cổ vũ nồng nhiệt của CĐV và sự quan tâm kịp thời của nhiều tổ chức, cơ quan, cá nhân. Theo Tuyết Dung, có được tín hiệu mừng này là do đâu?

Để đạt được thành công như ngày hôm nay, trước hết phải có sự cố gắng từ tất cả các chị em cầu thủ, cũng như ban huấn luyện đã luôn đồng hành trong suốt những ngày tháng tập luyện vất vả. Đến bây giờ, mọi người đã dần theo dõi và ủng hộ cho bóng đá nữ nhiều hơn, vì thế chị em cũng không còn chịu thiệt thòi như trước nữa.

Tôi xin cảm ơn tất cả các cơ quan báo chí đã thông tin, các tổ chức, cá nhân đã có phần thường cho đội nữ khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Cô gái vàng bóng đá nữ Việt Nam: Đây là lần đầu tiên được quan tâm3

Cô đã giành được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp bóng đá. Ảnh: FBNV

-  Việc đầu tiên Tuyết Dung làm khi trở về nhà là gì nhỉ? Bạn có một kế hoạch, dự định nào đó cho công việc, cuộc sống riêng tư của mình không?

Nhà tôi mở hàng ăn và bán tạp hóa nên rất bận, vì vậy, khi trở về nhà tôi sẽ phụ giúp bố mẹ trong việc nấu nướng, bán hàng. Còn cuộc sống riêng tư thì vẫn chưa có gì cả, tôi vẫn đang tập trung cho sự nghiệp và công việc.

- Nhiều người tò mò, không biết Tuyết Dung bên ngoài sân cỏ là một cô gái như nào, và ngoài bóng đá bạn còn làm thêm công việc gì để trang trải cuộc sống không?

Ngoài sân cỏ, tranh thủ những thời gian rảnh rỗi, tôi cũng hay đi chơi, du lịch, phượt với bạn bè. Bên cạnh đó, tôi cũng có kế hoạch cho riêng mình để sau này khi nghỉ bóng đá sẽ có hành trang vững vàng để rẽ sang một con đường khác. Việc theo học một ngành nghề nào đó là việc cần thiết và nên làm.

- Cảm ơn Tuyết Dung về cuộc trò chuyện!

H.L
Theo Đời sống Plus/GĐVN