Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:27
RSS

Thủ môn Nguyên Mạnh tiết lộ lý chia tay SLNA gia nhập Viettel

Thứ hai, 31/08/2020, 12:19 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, thủ môn đội tuyển Việt Nam tiết lộ lý do chia tay đội bóng quê hương SLNA và gia nhập đội bóng quân đội.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau mùa giải 2019, thủ môn Trần Nguyên Mạnh bất ngờ chia tay đội bóng quê hương Nghệ An và gia nhập CLB mới nổi Viettel, đội bóng do HLV Trương Việt Hoàng nắm giữ.

Tại đây Nguyên Mạnh cùng các đồng đội thi đấu vô cùng ấn tượng và liên tục lọt vào Top đầu của bảng xếp hạng và được giới chuyên môn nhận định là ứng cử viên vô địch của mùa giải năm nay cùng với Hà Nội FC và TP.HCM.

Mới đây, trả lời trên Báo Nghệ An, Nguyên Mạnh tâm sự về lý do gia nhập CLB Viettel của mình: "Từ đầu tôi luôn muốn trải nghiệm cảm giác ra ngoài phải phấn đấu và thi đấu như thế nào. Trước khi về Viettel, tôi có được anh Trọng Hoàng và Ngọc Hải bảo rằng môi trường phát triển ở Viettel khá là tốt, từ cơ sở vật chất đến vấn đề chăm sóc cầu thủ.

Cá nhân tôi cũng mong muốn tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ, một danh hiệu nào đó ngoài SLNA. Khi mới ra đây, lúc đầu hơi khó khăn một chút. Nhưng môi trường ở đây khá gần gũi, anh em trong đội đặt niềm tin giúp tôi hòa nhập nhanh hơn".

Thủ môn Nguyên Mạnh tiết lộ lý chia tay SLNA
Nguyên Mạnh - thủ môn số một của CLB Viettel

Theo trang Người đưa tin, tính tới trước vòng 12, Nguyên Mạnh có số lần cản phá bóng rất cao là 24 (63%). Thủ môn xứ Nghệ cũng có 10 pha cứu thua cho đội nhà, khả năng ra vào cũng rất ấn tượng với 94%. Khả năng phát động tấn công cũng rất đáng khen ngợi với số đường chuyền thành công là 83%, thực hiện chính xác 7/10 đường chuyền dài.

Nói về khả năng trở lại đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang Seo Nguyên Mạnh tâm sự: "HLV Park Hang Seo là người thường xuyên dự khán các trận đấu tại V.League. Với bất kỳ cầu thủ nào thì đó là một cơ hội rất lớn để thể hiện mình với HLV trưởng ĐTQG. Tuy nhiên, điều tôi suy nghĩ trong mỗi trận đấu là phải tập trung thi đấu tốt, phải cống hiến như thế nào cho CLB để có thành tích tốt nhất, gặt hái những danh hiệu.

Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều mong được khoác áo ĐTQG. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có màn thể hiện tốt trong màu áo CLB Viettel. Thời gian qua, việc không được gọi vào đội tuyển cũng giúp tôi có động lực để cố gắng hơn. Các bạn, các em đều chơi tốt, không có lý do gì mình không làm được".

Sau khi Nguyên Mạnh chia tay SLNA, Nguyên Hoàng là người được ban lãnh đạo SLNA lựa chọn thay thế người đàn anh nổi tiếng. Tuy nhiên thủ môn trẻ này chưa thi đấu tốt ở những vòng đấu đầu và liên tục đánh mất phong độ ở những vòng đấu gần đây khiến đội bóng xứ Nghệ rơi một mạch xuống nhóm cuối của bảng xếp hạng và nguy cơ rơi vào nhóm tranh suất trụ hạng ở giai đoạn hai của giải đấu.

Theo dõi Nguyên Hoàng thi đấu, nhiều người cho rằng, cầu thủ trẻ này sẽ phải cố gắng nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới mới có thể thay thế xứng đáng vị trí mà đàn anh Nguyên Mạnh để lại, trước khi nghĩ tới chuyện được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN