Thứ ba, 23/04/2024 | 13:45
RSS

Thu hồi chức trụ trì của sư cô đánh trẻ trong chùa

Thứ sáu, 12/06/2020, 21:16 (GMT+7)

Sau khi lắng nghe, cân nhắc các ý kiến, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã quyết định thu hồi chức trụ trì của sư cô đánh trẻ trong chùa.

Thu hồi chức trụ trì của sư cô đánh trẻ trong chùa

Hình ảnh sư cô đánh tiểu ni trong chùa. Ảnh: VNE

Ngày 12/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã có kết luận về sai phạm của sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo tại chùa Long Nguyên (quận 4, TP.HCM). Theo đó, chiều cùng ngày, tại trụ sở của Ban Trị sự (Việt Nam Quốc Tự) đã có phiên họp xử lý về vụ việc sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo có hành vi bạo hành trẻ tại chùa Long Nguyên.

Sau khi lắng nghe, thảo luận, cân nhắc ý kiến của các ban chuyên ngành, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 4 và xét sự nghiêm trọng của vụ việc, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nguyên đối với sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo, đồng thời thu hồi khuôn dấu chùa Long Nguyên.

Sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo phải áp dụng hình thức kỷ luật biệt chúng sám hối trong thời gian 6 tháng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 4 có trách nhiệm quản lý cơ sở chùa Long Nguyên.

Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 4 và Phân ban Ni giới quận 4 liên hệ với thân nhân, cơ quan chức năng để 2 cháu bé đang ở nơi đây có nơi cư trú an ổn theo nguyện vọng và được bảo hộ đúng với pháp luật

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút về một sư cô Thảo tát liên tục vào mặt một tiểu ni. Tiểu ni bị đánh là cháu T.V.K.N, ở với sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo từ nhỏ.  Được biết, do hoàn cảnh khó khăn nên cháu N được mẹ gửi vào chùa Long Nguyên, nhờ sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo nuôi dưỡng và chăm sóc.

Chiều ngày 11/6, Công an quận 4 đã mời sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo lấy lời khai sau khi nắm được thông tin vụ việc. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận 4 xác nhận vụ bạo hành xảy ra khoảng đầu năm nay tại chùa Long Nguyên. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN