Thứ ba, 23/04/2024 | 22:37
RSS

Thông tin bất ngờ về cơ sở mầm non có giáo viên đánh trẻ ở Nghệ An

Thứ sáu, 20/04/2018, 13:45 (GMT+7)

Lãnh đạo UBND phường Lê Lợi đã cung cấp thông tin bất ngờ liên quan đến cơ sở Mầm non ABC nơi xảy ra vụ việc giáo viên đánh trẻ khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Clip giáo viên trường Mầm non ABC bạo hành trẻ được đăng tải trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc giáo viên H. (SN 1995) giáo viên cơ sở Mầm non ABC (có địa chỉ tại phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An) thực hiện hành vi đánh trẻ, chiều ngày 20/4, trao đổi với PV, ông Bùi Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Lợi đã cung cấp thông tin bất ngờ liên quan đến cơ sở trông giữ trẻ này.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin đăng tải trên mạng về việc giáo viên H. đang làm việc tại cơ sở Mầm non ABC có hành vi đánh đập trẻ, đại diện phường Lê Lợi, Phòng GD&ĐT TP. Vinh và đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có mặt tại cơ sở để làm rõ hành vi này.

“Cơ sở Mầm non ABC này mới được phường cấp phép trông giữ trẻ được 1 ngày (tức ngày 19/4). Ngay sau khi được cấp phép thì vào 9h sáng ngày 19/4 thì xảy ra hành vi bạo hành trẻ”, ông Hùng thông tin.

Trả lời PV về việc có thông tin cho rằng cơ sở Mầm non ABC được cấp phép từ ngày 19/4 nhưng đã tiến hành trông giữ trẻ trước đó hơn 1 tháng, ông Hùng thông tin.

“Trước đây, cơ sở này có dạy các cháu một số môn năng khiếu. Đến ngày 19/4 mới được cấp phép trông giữ trẻ chứ không có việc cơ sở tiến hành trông giữ trẻ trước khi có giấy phép”, ông Hùng cho biết.

Cũng theo thông tin ông Hùng cung cấp, trước mắt, UBND phường chưa đưa ra được hình thức xử lý cụ thể nhưng chắc chắn sẽ cho đình chỉ hoạt động của cơ sở Mầm non ABC một thời gian để tiến hành điều tra rõ vụ việc.

Thông tin bất ngờ về cơ sở mầm non có giáo viên đánh trẻCơ sở Mầm non ABC mới được cấp phép vào ngày 19/4. Ảnh: Báo Nghệ An

Thông tin thêm về cô giáo H. (người trực tiếp thực hiện hành vi hành hung trẻ) ông Hùng cho biết: “Cô giáo này mới được nhận vào làm tại cơ sở. Trước đây, cô này dạy bộ môn năng khiếu múa cho các cháu. Cháu bé bị cô H. đánh là 1 bé trai được hơn 20 tháng tuổi”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô giáo H. cũng đã đến gửi lời xin lỗi đến gia đình và hiện tại gia đình vẫn cho bé đi học tại cơ sở này bình thường.

Trước đó, như Đời sống Plus đã thông tin, tối ngày 19/4 cư dân mạng chia sẻ clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh liên tiếp vào người em bé tại một lớp học mầm non khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Theo đó, trong clip dài 1 phút, người phụ nữ mặc áo màu cam ôm cháu bé từ bên ngoài chạy vào lớp học. Sau khi ngồi xuống, người phụ nữ dùng chân tay ghì chặt người cháu bé. Khi bé cựa quậy, thì bị người phụ nữ dùng tay đánh liên tiếp vào bụng, mông.

Phẫn nộ hơn là khi cháu bé đứng lên bỏ chạy thì người phụ nữ này liền kéo áo khiến cháu ngã xuống nền nhà rồi lại đánh tiếp. Điều đáng nói là thời điểm đó cũng có một người phụ nữ khác đang trông trẻ trong lớp học, nhưng mãi về sau mới dỗ dành cho bé ngồi cùng.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện trên đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng với rất nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Hầu hết mọi người đều vô cùng phẫn nộ với hành động đánh cháu bé của người phụ nữ.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN