Thứ năm, 18/04/2024 | 19:19
RSS

Thực hư vụ giang hồ bao vây xe ô tô chở công an ở Đồng Nai

Thứ năm, 13/06/2019, 07:31 (GMT+7)

Khoảng 20 thanh niên xăm trổ vây quanh chiếc ô tô được cho là có 2 công an Đồng Nai bên trong và xì hết lốp xe. Những người trong xe đóng kín cửa không dám ra ngoài.

Theo Infonet, khoảng 14h ngày 12/6, nhóm 3 người trên ô tô 4 chỗ có xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khi đi vệ sinh tại nhà hàng Lâm Viên Quán (TP Biên Hòa). Trong lúc cự cãi, 2 bên có xảy ra xô xát. Sau đó, nhóm 3 người lên ô tô biển số Đồng Nai rời đi theo đường Đặng Văn Trơn hướng về ngã tư Vũng Tàu.

Ngay lập tức, nhóm thanh niên xăm trổ gọi 2 ô tô khác đuổi theo, chặn lại yêu cầu “nói chuyện”. Tuy nhiên, nhóm 3 người không bước ra. Bánh xe ô tô chở nhóm này bị các thanh niên xăm trổ xì hơi. Hơn 2h sau đó, lực lượng công an mới giải vây, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở cùng chiếc ô tô 4 chỗ. Ngay sau đó, nhóm thanh niên xăm trổ rời đi.

Thực hư vụ giang hồ bao vây xe 4 chỗ chở 2 công an ở Đồng Nai

Thực hư vụ giang hồ bao vây xe 4 chỗ chở 2 công an ở Đồng Nai
Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLO & Infonet

Theo thông tin ban đầu PV PLO nắm được thì hai trong ba người trên chiếc xe bốn chỗ màu đen đang công tác tại đơn vị cảnh sát trật tự và cảnh sát 113 của Công an tỉnh Đồng Nai, còn một người đã nghỉ hưu. Cụ thể, ba người trên xe gồm: Người cầm lái là Trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Cảnh sát trật tự, một đội phó cảnh sát 113 và một đại tá công an đã nghỉ hưu.

Được biết, người bị đánh trong nhà vệ sinh có quan hệ với nhóm giang hồ khu Vườn Điều (Long Bình). Khi những người trên ô tô 4 chỗ bỏ chạy đến khu vực cầu An Hảo, nhóm giang hồ đã kịp huy động ô tô đến chặn đầu, chặn đuôi xe.

Trước khi công an đến nơi, nhóm bị đánh đã kịp gọi nhiều người xăm trổ đến vây, xì lốp xe. Có khoảng 200 cảnh sát được huy động tới hiện trường. Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cũng ra nắm tình hình.

Tuy nhiên, trao đổi với PLO về thông tin trên, Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết: “Hiện chưa nắm thông tin cụ thể vụ việc nên chưa thể cung cấp”.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN