Thứ năm, 25/04/2024 | 00:46
RSS

Thông tin mới nhất về nghi phạm sát hại 3 người ở Cà Mau

Chủ nhật, 10/04/2022, 10:54 (GMT+7)

Tinh thần của nghi phạm trong vụ thảm sát khiến 3 người trong một gia đình ở Cà Mau tử vong đã ổn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án.

Tình hình sức khỏe nghi phạm sát hại 3 người ở Cà Mau

Hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh: Trí thức trực tuyến.

Trao đổi trên Người lao động, ngày 10/4, bác sĩ Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, cho biết, tinh thần và sức khỏe của Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) - nghi phạm trong vụ sát hại 3 người trong gia đình đã ổn định. Hiện, nghi phạm Lên đang được điều trị tại khoa gây mê hồi sức của bệnh viện dưới sự quản lý của công an.

"Nguyễn Hoàng Lên sau khi rút ống đã có thể nói chuyện được. Dự kiến, Lên tiếp tục được theo dõi, điều trị thêm một vài ngày nữa thì sẽ đưa về trại tạm giam" - bác sĩ Văn nói thêm.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ về hành vi giết người đối với Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Thông tin trên Tri thức trực tuyến cho biết, nghi phạm Lên bị thương bụng và đứt thanh quản do hung khí gây ra. Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 5/4, ông Trần Văn Hường (62 tuổi) về nhà thì thấy vợ, con gái và cháu ngoại 6 tuổi tử vong trên vũng máu. Nghi phạm sau đó được xác định là Nguyễn Hoàng Lên. Theo nhận định ban đầu, sau khi ra tay sát hại 3 nạn nhân, Lên đã tự tử nhưng bất thành.

Liên quan đến vụ thảm án trên, ông Nguyễn Văn Đủ (Trưởng khóm 6, TT.Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) cho hay: Vào tháng 11/2021, nghi phạm Nguyễn Hoàng Lên và chị T.T.M.T. (SN 1989) - con gái ông Hường tổ chức đám cưới. Thông tin cho rằng T. đang mang thai là không chính xác.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại