Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:44
RSS

Thông tin mới nhất về chấn thương của Quang Hải

Thứ sáu, 23/12/2022, 06:52 (GMT+7)

Mới đây, Quang Hải đã được đưa đi chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Vientiane để đánh giá tình trạng chấn thương.

Phút 32 trong trận gặp ĐT Lào, Quang Hải có dấu hiệu bị đau ở đùi và lập tức ra hiệu cho BHL ĐT Việt Nam. Ngay lập tức HLV Park Hang Seo tung Văn Quyết vào thay cho Quang Hải ĐT Việt Nam sau đó vẫn dễ dàng đánh bại Lào 6-0.

Sáng nay 22/12, Quang Hải đã được đưa đi chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Vientiane để đánh giá tình trạng chấn thương. Kết quả cho thấy tiền vệ Pau FC chỉ bị quá tải cơ, không gặp vấn đề nghiêm trọng về thể lực, sức khoẻ và có thể ra sân thi đấu ở vòng đấu tới.

Quang Hải cũng từng dính chấn thương cơ đùi và phải bỏ dở hành trình tại SEA Games 2019. Ngôi sao này là nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình của HLV Park Hang Seo. Vì thế, nhiều khả năng vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của học trò. Đặc biệt là khi giải đấu chỉ mới bắt đầu.

Chấn thương của Quang Hải không quá nghiêm trọng
Chấn thương của Quang Hải không quá nghiêm trọng như dự đoán ban đầu

Ở lượt trận tiếp theo tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình.  Cuộc đối đầu với Malaysia mang tính chất then chốt tại bảng B. Trong quá khứ, Quang Hải từng rất nhiều lần "nổ súng" vào lưới Malaysia, vì thế tiền vệ số 19 là lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang Seo cho trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình sắp tới.

Ở lượt trận mở màn AFF Cup, ĐT Việt Nam ra sân với bộ ba tiền vệ hay nhất hiện tại là Quang Hải, Hùng Dũng và Hoàng Đức. Nếu như Quang Hải sớm rời sân vì chấn thương, Hùng Dũng đã ghi dấu ấn với 1 bàn thắng, còn Hoàng Đức lại khiến tất cả phải trầm trồ.

Sau trận, Hoàng Đức được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vinh danh là "Cầu thủ năng nổ nhất trận". Dù chỉ thi đấu 65 phút trước khi nhường chỗ cho Tuấn Anh, tiền vệ sinh năm 1998 vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng cực lớn.

Trận đấu giữa uyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận thứ 2 AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27/12. Đây được xem là trận “chung kết” của bảng B.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại