Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:52
RSS

Thông tin mới nhất về bé trai 17 tháng tuổi nguy kịch vì uống nhầm xăng

Thứ sáu, 30/03/2018, 14:35 (GMT+7)

Tưởng nhầm chai xăng là nước ngọt, bé trai 17 tháng tuổi cầm lên uống và nhập viện trong tình trạng hôn mệ, suy đa cơ quan, viêm phổi...

Như Đời sống Plus đã đưa tin, bé trai tên V.G.B (ở Cẩm Mỹ Đồng Nai) uống nhầm xăng đựng trong chai nước giải khát. Gia đình đã đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên, tình trạng ngộ độc diễn tiến ngày càng xấu, bệnh nhi tím tái khó thở nên buộc phải chuyển lên TP. HCM điều trị. Tại bệnh viện Nhi Đồng thành phố, bệnh nhi rơi vào hôn mê, suy đa cơ quan, viêm phổi.

Trao đổi với PV, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp tím tái phải giúp thở qua ống nội khí quản, thở máy, mạch nhanh trên 200 lần/phút. Kết quả thăm khám, chẩn đoán xác định bệnh nhi bị tổn thương các cơ quan gan thận, tổn thương phổi nặng, xuất huyết phổi, tri giác hôn mê.

Sau gần 1 tuần lọc máu, chăm sóc tích cực theo dõi liên tục, điều trị kháng sinh thích hợp, cho bé thở máy, nuôi ăn qua tĩnh mạch, phim chụp X-quang cho thấy phổi cháu B. sáng dần. Sang tuần tiếp theo, các chỉ số huyết áp, khí máu và nội môi của bệnh nhi trở lại bình thường, cho phép ngưng lọc máu, những ngày tiếp theo, cháu tiếp tục được cai máy thở.

Hiện bé đã được chuyển về khoa Tim Mạch để theo dõi vài ngày trước khi cho xuất viện.

bé trai uống nhầm xăng ở Đồng Nai đã hồi phục
Bé V.G.B. đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Điều đáng nói là khi nhập viện, bé trong tình trạng nguy kịch, phổi mờ trắng xoá, nguy cơ tử vong đến 80% ngoài ra gia đình bé có hoàn cảnh hết sức khó khăn trong khi chi phí điều trị rất lớn lên tới 150 triệu.

Rất may mắn bé được các bác sĩ, phòng công tác xã hội của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cùng với các phóng viên cơ quan báo đài kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để bé có cơ hội được chữa trị và hồi phục như hôm nay. 

Trên thực tế đã có không ít trường hợp các bé nhỏ tuổi gặp phải "tai nạn" uống nhầm xăng do sự bất cẩn của người lớn. Thậm chí, nhiều bé không may tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, uống nhầm xăng, dầu, hóa chất là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, hóa chất sẽ gây ngộ độc, bỏng thực quản, khí quản, gây suy đa tạng có thể cướp đi sinh mạng của cả trẻ em lẫn người lớn.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ cũng khuyến cáo cộng đồng tuyệt đối không sử dụng chai nước giải khát để đựng những dung dịch xăng, dầu, chất tẩy rửa hoặc hóa chất nói chung. Những chai lọ chuyên dụng cho việc chứa các loại chất trên cũng phải để xa tầm tay của con trẻ.


Xem thêm Clip: ​Bài thuốc từ quất xanh giúp trị dứt cơn đau họng, sổ mũi do cảm cúm

Lê Khanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN