Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:27
RSS

Thống kê 'buồn' về CLB DNH Nam Định sau 8 vòng đấu tại V.League

Thứ tư, 08/07/2020, 13:32 (GMT+7)

Sau 8 vòng đấu đã qua, DNH Nam Định giành được 2 chiến thắng và để thua tới 6 trận và không có một trận hòa nào.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau 8 vòng đấu V.League DNH Nam Định hiện đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn có được 6 điểm sau 8 lượt trận. Kết quả có phần thất vọng đối với đội bóng thành Nam khi họ có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho mùa giải năm nay với mục tiêu có huy chương.

Theo thống kê, sau 8 vòng đấu đã qua, DNH Nam Định giành được 2 chiến thắng (trước HL Hà Tĩnh và SLNA) và để thua tới 6 trận (nhiều trận thua nhất trong số 14 đội dự giải) và không có một trận hòa nào.

Lúc này Nam Định đang kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng là Sài Gòn FC đúng 10 điểm, và kém 1 điểm so với đội xế ngay trên là Quảng Nam FC. Đội bóng của HLV Phạm Hồng Phú ghi được 10 bàn thắng và để lọt lưới tới 14 bàn (nhiều bàn thua thứ 2 giải, chỉ sau Quảng Nam FC với 20 bàn thua) có hiệu số bàn thắng bại là -4.

Thống kê về CLB DNH Nam Định sau 8 vòng đấu tại V.League
Bảng xếp hạng V.League sau vòng đấu thứ 8

Sau 8 vòng đấu, DNH Nam Định phải nhận tới 13 thẻ vàng (nhiều thứ 5 của giải, xếp sau Hải Phòng 17 thẻ, SLNA 16 thẻ, TP HCM 15 thẻ và Hà Nội FC 14 thẻ vàng). DNH Nam Định cùng với Quảng Nam và Sài Gòn FC là 3 đội đã nhận 1 thẻ đỏ sau 8 vòng đấu (11 CLB còn lại chưa phải nhận thẻ đỏ nào).

Đáng chú ý, tính cả trận thua sát nút 2-3 của DNH Nam Định trước chủ nhà Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 7 cuối tuần qua đội bóng thành Nam đã để thua cả 4 trận khi đá trên sân khách mùa này (tính tới thời điểm hiện tại).

Việc liên tục thất bại khi thi đấu trên sân khách được HLV Phạm Hồng Phú lý giải là: “Chúng tôi không phải đội bóng mạnh để đặt mục tiêu giành chiến thắng khi thi đấu sân khách. Chúng tôi muốn tập trung cho từng đối thủ để kiếm điểm nhưng do các cầu thủ còn quá non, chưa có bản lĩnh thi đấu trên sân khách để hoàn thành mục tiêu của BHL. Điều này sẽ mất nhiều thời gian để thay đổi”.

Ngoài ra Nam Định cũng là đội bóng sở hữu lượng người tới sân theo dõi V.League cao nhất nhì V.League, cùng với HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh... Ở vòng đấu thứ 8 giải bóng đá V.League cuối tuần này, CLB Nam Định sẽ trở về sân nhà tiếp đón Quảng Nam vào 18h00 ngày 12/7 trên SVĐ Thiên Trường, trận đấu được coi là chung kết ngược của giải đấu. 

Đội để thua ở trận đấu này sẽ đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, trong khi đó đội giành chiến thắng sẽ vươn lên vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Với lợi thế sân nhà, người hâm mộ thành Nam đang kỳ vọng đội bóng con cưng sẽ đánh bại đối thủ và tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, qua đó có được tâm lý thuận lợi ở vòng đấu kế tiếp.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN