Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:05
RSS

Thống kê bất ngờ về những đội từng vô địch V.League

Thứ bảy, 10/10/2020, 13:57 (GMT+7)

Trong suốt 4 thập kỷ thăng trầm của giải bóng đá vô địch quốc gia, CLB Thể Công và Hà Nội FC là 2 đội đoạt chức vô địch nhiều lần nhất với 5 lần lên ngôi cùng nhiều lần giành ngôi Á quân.

Sự kiện:
V.League 2020

Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (sau này đổi tên là V.League 1) là giải thi đấu bóng đá cao nhất trong hệ thống bóng đá nam tại Việt Nam do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lần đầu tiên vào năm 1980.

Tính đến mùa giải năm 2020 đã có 37 mùa giải được tổ chức. Tổng Cục Đường Sắt là đội bóng vô địch đầu tiên vào năm 1980. Thể Công và Hà Nội FC là đội đoạt chức vô địch nhiều lần nhất với 5 lần.

Cụ thể, CLB Thể Công vô địch V.League vào các năm: 1981/1982; 1982/1983; 1987; 1990; 1998. Ngoài ra đội bóng này cũng 3 lần giành ngôi Á quân vào các năm: 1984,1986, 1989.

Những đội từng vô địch V.League
Hồng Sơn cùng các cựu cầu thủ của Thể Công 

Trong khi đó, Hà Nội FC của bầu Hiển cũng 5 lần đăng quang ở đấu trường này vào các năm: 2010; 2013; 2016; 2018; 2019. Đội bóng của bầu Hiển cũng 4 lần giành ngôi Á quân V.League vào các năm 2011; 2012; 2014; 2015.

Ngoài ra một số đội bóng khác cũng từng vô địch V.League như: Bình Dương 4 lần nâng cúp vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. SLNA cũng từng 3 lần đăng quang ở đấu trường quốc nội vào các năm 1999-2000; 2000-2001; 2010-2011, đây cũng là đội bóng hiếm hoi của giải đấu chưa từng một lần phải xuống hạng.

Ngoài ra,  HAGL 2 lần vô địch vào các năm 2003 và 2004. Đồng Tâm Long An 2 lần giành cúp vào các năm 2005 và 2006. SHB Đà Nẵng từng vô địch giải đấu cao nhất của Việt Nam 2 lần vào các năm 2009 và 2012 (đều dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức). Đồng Tháp cũng từng 2 lần lên ngôi V.League vào các năm 1989 và 1996. Cảng Sài Gòn 2 lần vô địch và các mùa giải 1986 và 2001/2002.

CLB Nam Định từng 1 lần lên ngôi ở V.League vào các năm: 1985 và 2 lần giành ngôi Á quân vào năm 2000, 2004. Công An Hà Nội vô địch năm 1984. Hải Quan vô địch năm 1991. Quảng Nam Đà Nẵng vô địch năm 1992. Công An Thành Phố HCM vô địch  năm 1995 và Quảng Nam lên ngôi năm 2017.

Đáng chú ý, Hải Phòng và Thanh Hóa chưa từng vô địch giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua dù đầu tư không ít tiền của. Đội bóng đất Cảng mới chỉ giành 3 ngôi Á quân V.League vào các năm  1992, 2010 và 2016.

V.League 2020 đã khép lại giai đoạn lượt đi và đang bước vào tranh tài ở giai đoạn lượt về. Hiện HAGL cùng 7 đội bóng gồm: Sài Gòn FC, Viettel, Hà Nội FC, TP HCM, HL Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh và Bình Dương đang tranh tài ở giai đoạn hai. Họ sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để tìm ra đội sẽ vô địch giải đấu năm nay.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Nam Định, Quảng Nam, Hải Phòng, SLNA và SHB Đà Nẵng cũng đang thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra đội bóng phải xuống hạng ở mùa giải năm nay. Do số trận thi đấu ở giai đoạn hai không đồng nhất giữa hai nhóm tranh ngôi vô địch và tránh xuống hạng nên V.League năm nay sẽ không có danh hiệu vua phá lưới như mọi năm.

Ngoài ra V.League 2020 cũng chỉ có duy nhất một xuống hạng, điều này cũng đồng nghĩa sẽ chỉ có một suất thăng hạng lên chơi ở giải bóng đá cao nhất của Việt Nam cho các đội hạng Nhất ở mùa giải năm nay.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN