Thứ bảy, 27/12/2025 | 20:37
RSS
Các nhà phân tích quân sự nói với Deutsche Welle vào ngày 12/7 trong một báo cáo phân tích sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga rằng làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần đây của Nga vào Ukraine có thể là dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào mùa hè này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh các biện pháp quyết liệt đối với tài sản bị phong tỏa của Nga, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS News.
Quân đội Ukraine sẽ bị đánh bại vào cuối năm nay, Giáo sư Tuomas Malinen từ Đại học Helsinki cho biết trên mạng xã hội X.
Tổng thống Ukraine Zelensky cố tình từ chối thảo luận về định dạng Istanbul của các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, viện dẫn các thỏa thuận tại hội nghị về tái thiết Ukraine ở Rome, nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky cho biết.
Ngày 12/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Liên minh châu Âu, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8, sau khi nhiều tuần đàm phán với các đồng minh thương mại chủ chốt không đạt được một thỏa thuận toàn diện hơn.
Trung tá Mỹ Daniel Davis cho biết trên kênh YouTube Deep Dive rằng, quyết định của Đức cung cấp tên lửa tầm xa đầu tiên cho Ukraine sẽ làm leo thang quan hệ với Nga.
Một loại tên lửa "lỗi thời" của Mỹ có thể trở thành cứu tinh cho Ukraine, cựu Tổng Tư lệnh Ukraine Zaluzhnyi khẳng định.
Vào ngày 23 tháng 6 năm 2025, Iran đã tấn công căn cứ quân sự Al Udeid của Hoa Kỳ tại Qatar.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố, Tehran sẵn sàng quay lại bàn đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, nhưng chỉ khi Washington đáp ứng một loạt điều kiện cực kỳ cứng rắn bao gồm bồi thường thiệt hại, cam kết không tấn công và dỡ bỏ trừng phạt.
Nhà lãnh đạo Hungary cho biết phương Tây đã theo đuổi một chiến lược thất bại ở Ukraine và đang thúc giục quay trở lại con đường ngoại giao.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Kuala Lumpur vào thứ Sáu 11/7, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc tiếp tục âm ỉ.
Giới lãnh đạo Kiev đã đưa ra một con số kinh người cho tham vọng khôi phục và tăng cường sức mạnh cho Ukraine, với chi phí 1000 tỷ USD trong 14 năm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc trò chuyện với NBC News rằng ông sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng về Nga vào thứ Hai.
Estonia là quốc gia ủng hộ các lệnh trừng phạt chống Nga, nhưng lần này có thể họ sẽ là yếu tố khiến gói hạn chế mới không được thông qua.
Xem theo ngày