Thứ hai, 02/03/2026 | 16:40
RSS

Biểu tình rầm rộ khắp nước Mỹ và trên thế giới phản đối cuộc tấn công Iran

Thứ hai, 02/03/2026, 16:40 (GMT+7)

Người biểu tình đã xuống đường ở các thành phố trên khắp thế giới, từ Baghdad đến Berlin, Lahore, London, Washington DC, New York và Los Angeles để lên án các vụ tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và cảnh báo về những hậu quả rộng lớn hơn trong khu vực Trung Đông.

Hàng nghìn người Iran xuống đường tưởng nhớ Đại giáo chủ Khamenei và phản đối cuộc tấn công của Mỹ và Iran. Ảnh: Wion.

Các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại Mỹ đã nổ ra ở một số quốc gia Trung Đông sau cái chết của Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei.

Tại trung tâm Baghdad, những người ủng hộ các nhóm Hồi giáo Shia Iraq đang cố gắng đột nhập vào đại sứ quán Mỹ trong Khu Xanh. Lực lượng an ninh đang sử dụng hơi cay để giải tán họ. Các rào chắn bê tông đã được dựng lên trên cây cầu dẫn đến đại sứ quán đêm qua. Hình ảnh người biểu tình bị giải tán bằng vòi phun nước cũng đang lan truyền trên mạng xã hội

Tại Karachi, Pakistan, những người biểu tình đã tìm cách đột nhập vào lãnh sự quán Mỹ, nhưng lực lượng an ninh đã bắt đầu đẩy lùi họ.

Lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình, sử dụng hơi cay và dùi cui. Ít nhất tám người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Ở Kashmir, hàng trăm người cũng xuống đường phản đối vụ ám sát nhà lãnh đạo Iran.

Tại Tehran, hàng nghìn người dân xuống đường biểu tình hoặc tập trung ở các nhà thờ Hồi giáo để tưởng nhớ nhà lãnh đạo tối cao quá cố. Các cuộc biểu tình cũng đang diễn ra ở các thành phố khác của Iran.

Biểu tình tại nhiều thành phố ở Mỹ

Người Mỹ biểu tình bên ngoài Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Ở Mỹ, người dân cũng xuống đường ở nhiều thành phố phản đối vụ tấn công của Mỹ và Israel, kể cả các cuộc biểu tình bên ngoài Nhà Trắng ở Washington D.C và Quảng trường Thời đại ở New York để lên tiếng phản đối sự can thiệp quân sự của Mỹ trong khu vực.

“Việc này không được Quốc hội thông qua, nên những gì Trump đang làm là theo ý riêng của ông ta, điều đó biến đất nước thành một nhà nước phát xít” - Sue Johnson, một người biểu tình, nói.

Bà nói thêm rằng, ông Trump "ném bom Iran mà không có lý do cụ thể nào cả".

“Không tổng thống nào có thể tấn công, bắt cóc hay ném bom một quốc gia khác mà không có sự cho phép của Quốc hội” - bà nói, nhưng thừa nhận rằng “ý kiến của Quốc hội không quan trọng vì tổng thống này cứ làm bất cứ điều gì ông ta muốn với bất kỳ quốc gia nào”.

Hàng loạt cuộc biểu tình được tổ chức bởi một liên minh các nhóm cánh tả , bao gồm: Liên minh ANSWER, Hội đồng người Mỹ gốc Iran quốc gia, 50501, Người Hồi giáo Mỹ vì Palestine, Diễn đàn Nhân dân, Phong trào Thanh niên Palestine, CodePink, Liên minh người da đen vì hòa bình và Đảng Xã hội Dân chủ Mỹ.

Liên minh này đã liệt kê các cuộc "biểu tình khẩn cấp" khác vào thứ Bảy, bao gồm ở Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Denver, Las Vegas, Los Angeles, Miami và Minneapolis.

Các buổi lễ khác sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tại các thành phố nhỏ hơn, bao gồm: Albany, New York; Ellensburg, Virginia; Chattanooga, Tennessee; Decorah, Iowa; Gainesville, Florida và Springfield, Missouri.

Ban tổ chức đã đưa ra một tuyên bố gọi hành động của Tổng thống Trump là “cuộc tấn công vô cớ và bất hợp pháp vào Iran là một hành động chiến tranh đe dọa gây ra cái chết và sự tàn phá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng người dân đất nước này phản đối một cuộc chiến tranh không hồi kết khác và sẽ xuống đường ngay bây giờ để lên tiếng”.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani trước đó trong ngày đã nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran “đánh dấu một sự leo thang thảm khốc trong một cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp. Ném bom các thành phố. Giết hại thường dân. Mở ra một mặt trận mới. Người Mỹ không muốn điều này. Họ không muốn một cuộc chiến tranh khác nhằm mục đích thay đổi chế độ”.

Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) cùng với hàng loạt các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã yêu cầu Quốc hội hành động ngay lập tức để chấm dứt việc ông Trump sử dụng vũ lực trái hiến pháp chống lại Iran. 

Tối thứ Bảy 28/2 đài truyền hình nhà nước Iran đã thông báo về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Con gái, con rể, cháu gái và con dâu của nhà lãnh đạo cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố phát động chiến dịch tấn công tàn bạo nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang nước này để trả đũa. Họ đã báo cáo về việc tấn công 27 mục tiêu, bao gồm căn cứ không quân Tel Nof, tòa nhà Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và một khu phức hợp công nghiệp quân sự lớn ở Tel Aviv.

V.N (Theo The Guardian, RN)
Theo Dân Việt