Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:18
RSS

Thiếu niên 14 tuổi trộm 11.000 USD trong ôtô Mercedes đi mua xe SH

Thứ tư, 23/03/2022, 10:43 (GMT+7)

Thấy chiếc xe Mercedes S450 quên khóa cửa, thiếu niên 14 tuổi ở Hà Nội bèn mở cửa phía sau lấy chiếc túi xách bên trong có 11.000 USD và khoảng 50 triệu đồng rồi đi mua xe máy SH.

Thiếu niên 14 tuổi trộm 11.000 USD trong ôtô Mercedes mang về cho mẹ

Hình ảnh trích xuất camera cho thấy Q. lái xe bỏ trốn sau khi lấy trộm tiền. Ảnh: báo giao thông

Trao đổi trên Tiền Phong, ngày 23/3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Hà A.Q. (14 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản  

Trước đó, chiều ngày 20/3, ông H. (trú tại Hà Nội) đến cơ quan Công an phường Trung Hòa trình báo về việc bị kẻ gian trộm số tiền 11.000 USD và khoảng 50 triệu đồng trong xe ôtô Mercedes S450.

Anh H. cho biết, khi dừng xe trước cửa hàng rượu ở số 93, phố Trần Duy Hưng, anh đi vào trong mua đồ nhưng quên không tắt khóa điện, không khóa cửa xe ôtô. Sau khoảng 5 phút trở ra, anh H. phát hiện số tiền 11.000 USD và khoảng 50 triệu đồng để tại ghế phụ đã biến mất. 

Thông tin trên Dân Trí cho biết, chưa đầy 24 giờ anh H. trình báo, cơ quan Công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Hà A.Q. khi đang lẩn trốn tại xã Phượng Mỹ, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Thiếu niên 14 tuổi trộm 11.000 USD trong ôtô Mercedes mang về cho mẹ

Sau khi mang tiền về cho mẹ, Q. đem dùng số tiền trộm cắp đi mua xe SH. Ảnh: Dân trí.

Qua quá trình điều tra, Q. khai nhận điều khiển xe máy đã che biển số trên phố tìm "con mồi". Khi đến khu vực trước cửa số nhà 93, phố Trần Duy Hưng, Q. phát hiện anh H. quên không khóa cửa xe, không tắt máy bèn mở cửa phía sau lấy chiếc túi xách rồi bỏ chạy.

Khi kiểm tra túi, Q. phát hiện bên trong có 11.000 USD và khoảng 50 triệu đồng. Sau khi lấy toàn bộ số tiền trên, Q. vứt chiếc túi xách vào thùng rác và điều khiển xe về nhà. Đối tượng Q. nhờ mẹ mang bán 11.000 USD được 230 triệu đồng và dùng số tiền này mua chiếc Honda SH hết 130 triệu đồng, số tiền còn lại Q. chi tiêu vào việc cá nhân.

Được biết, đối tượng Q. bỏ học từ khá sớm, không nghề nghiệp, sống lang thang, thỉnh thoảng mới về nhà thăm mẹ.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại