Thứ ba, 19/03/2024 | 10:16
RSS

Thêm một ca nhập cảnh mắc Covid-19, Việt Nam có 370 bệnh nhân

Thứ bảy, 11/07/2020, 06:43 (GMT+7)

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 9/7, kết quả xét nghiệm ngày 10/7 là dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được điều trị tại cơ sở cách ly 2 Khu công nghiệp Dung Quất.

Sự kiện:
Covid-19

Thêm một ca nhập cảnh mắc Covid-19, Việt Nam có 370 bệnh nhân

Ảnh minh họa

Sáng 11/7, Bộ Y tế công bố thêm bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam Bệnh nhân 370 (BN370)  là nam, 29 tuổi, quốc tịch Serbia, chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát, nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9/7, được cách ly tập trung ngay tại tỉnh Quảng Ngãi.

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 9/7, kết quả xét nghiệm ngày 10/7 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị tại cơ sở cách ly 2 Khu công nghiệp Dung Quất.

Tổng số ca mắc

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 11/7, đã 87 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 11/7: Việt Nam có tổng cộng 230 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 18h ngày 10/7 đến 6h ngày 11/7: ghi nhận 1 ca mắc mới.

Số người cách ly

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.988, trong đó:

Cách ly tập trung tại bệnh viện: 6

Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.509

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 413

Tình hình điều trị

Tính từ 16/4-11/7, 87 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tại, Việt Nam có 230 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 đến thời điểm này đã có 350 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Hiện chỉ còn 20 bệnh nhân dương tính với Covid-19 đang tiếp tục được điều trị. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị đông bệnh nhân nhất, tiếp theo là Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến sáng ngày 11/7, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có: 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) là trường hợp mắc Covid-19 nặng nhất và có thời gian điều trị lâu nhất tại Việt Nam. Ngày 6/7, bệnh nhân này được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay, bệnh nhân sẽ xuất viện và lên chuyến bay trở về quê hương sau 116  ngày điều trị Covid-19 và phục hồi chức năng tại Việt Nam vào ngày 12/7.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN