Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:08
RSS

Thêm 3 ứng viên muốn ứng cử làm HLV trưởng tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 22/10/2022, 07:22 (GMT+7)

Ngoài HLV Dragan Skocic, hiện có thêm 3 HLV ngoại có mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi HLV Park Hang Seo ra đi.

Mới đây, ông Dragan Skocic, cựu HLV tuyển Iran đã nộp hồ sơ xin ứng cử vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Vị chiến lược gia này vừa bị Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) sa thải hồi tháng 7 năm nay dù cùng đội tuyển quốc gia nước này giành vé dự World Cup 2022

Với danh tiếng và năng lực từng lọt TOP 25 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2021 hạng mục đội tuyển quốc gia, dự đoán LĐBĐ Việt Nam sẽ phải trả số tiền lương rất lớn cho chiến lược gia Dragan Skocic nếu hai bên đi vào hợp tác.

Theo VTC News, HLV Skocic nhận mức lương khoảng 700.000 USD/năm từ LĐBĐ Iran nên nếu ký hợp đồng với nhà cầm quân người Croatia, VFF ít nhất phải đáp ứng được con số tương tự. Ngoài ra, theo các nhà môi giới bóng đá, VFF sẽ còn phải trả thêm 300.000 USD/năm cho hai trợ lý của ông.

Ông Skocic là một HLV khá danh tiếng tại châu Á khi đưa ĐT Iran lọt vào VCK World Cup 2022 trước khi bất ngờ bị sa thải để nhường chỗ cho "người cũ" Carlos Queiroz.

Thêm 3 ứng viên muốn ứng cử làm HLV trưởng tuyển Việt Nam
Xuất hiện nhiều HLV muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam thay ông Park

Ngoài HLV Dragan Skocic, theo trang Bóng đá Việt Nam có thêm 3 HLV ngoại có mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi HLV Park Hang Seo ra đi. Đó là những HLV: Slaven Skelezic, Robert Prosinecki, Bozidar Bandovic.

Ông Slaven Skelezic từng là trợ lý của huyền thoại Miroslav Klose tại U17 Bayern Munich trong giai đoạn từ 2018-2022. Sau khi Klose sang Áo dẫn dắt CLB Altach, Skelezic tiếp tục sắm vai trò trợ lý cho danh thủ Miroslav Klose. Tiếp đó, ông Skelezic làm HLV trưởng ĐTQG Afghanistan (9/2/2015 - 31/10/2015).

Người thứ hai là Robert Prosinecki, cựu cầu thủ của Barcelona và Real Madrid. Ông từng cùng HLV Ljupko Petrovic, người đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa vô địch châu Âu vào mùa 1990-91, khi còn sát cánh với nhau trong quan hệ thầy trò tại CLB Sao đỏ Belgrade.

HLV Prosinecki từng cùng Croatia giành Huy chương Đồng World Cup 1998 tại Pháp. Trước đó 6 năm, HLV này từng cùng Sao đỏ Belgrade vô địch Cúp Quốc gia Serbia mùa 2011/12.

Người thứ 3 mới đây có ý định ứng cử vị trí HLV tuyển Việt Nam hậu thời kỳ Park Hang Seo là HLV Bozidar Bandovic. HLV có nhiều năm cầm quân tại giải Thai League của Thái Lan. Vị chiến lược gia này từng cùng Buriram vô địch và tạo kỷ lục điểm số cao nhất trong lịch sử giải Thái Lan (86 điểm, mùa 2017) sau đó là một loạt kỷ lục cùng đội bóng nổi tiếng này của Thái Lan.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại