Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:58
RSS

Thế cục xoay vòng 3 ngày trước bầu cử Mỹ, Trump vươn lên mạnh mẽ

Thứ bảy, 05/11/2016, 07:34 (GMT+7)

Tỷ phú New York Donald Trump đang chứng tỏ ông hoàn toàn có thể lật ngược tình thế trong lần bầu cử Mỹ này, nhất là nếu tỷ lệ cử tri da màu đi bầu giảm mạnh so với năm 2012.

Báo Zing News dẫn nguồn Reuters đưa tin, cả hai ứng viên tổng thống Mỹ năm nay đang bám đuổi sát nút ở Florida và North Carolina, trong khi khoảng cách dẫn trước của bà Clinton ở Michigan thu hẹp rõ ràng. Ohio và Pennsylvania chứng kiến sự vươn lên của ông Trump.

Dù các cuộc thăm dò vẫn cho thấy khả năng chiến thắng của nữ cựu ngoại trưởng cao hơn nhưng tỷ phú New York đang chứng tỏ ông hoàn toàn có thể lật ngược tình thế, nhất là nếu tỷ lệ cử tri da màu đi bầu giảm mạnh so với năm 2012.

Tuy vậy, ông Trump bắt buộc phải thắng ở cả hai bang Florida và North Carolina thì mới nắm được cơ hội thành chủ nhân Nhà Trắng. Ngược lại, bà Clinton có thể thua ở hai bang chiến trường này nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc.

Dự án States of the Nation (Các bang trên toàn quốc) của Reuters/Ipsos dự đoán bà Clinton có 90% khả năng giành đủ tối thiểu 270 phiếu đại cử tri, giảm 5% so với dự đoán đưa ra tuần trước.

Nếu cuộc bầu cử diễn ra ngày 2/11, ứng viên Dân chủ có chắc chắn 256 phiếu đại cử tri và có thể giành khoảng 302 phiếu chung cuộc. Ông Trump được cho có thể giành 236 phiếu.

bầu cử Mỹ

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump màu xanh, bà Clinton màu đỏ trong lần bầu cử Mỹ tại các bang tính đến ngày 3/11. Ảnh: BBC

Dù thế nào, ứng viên Cộng hòa cũng đã có một tuần tương đối tốt. Tỷ lệ ủng hộ ông tăng lên ở 24 bang và giảm xuống ở 11 bang. Trong khi đó, bà Clinton phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ sụt giảm ở 22 bang, bên cạnh 13 bang cho thấy vẫn đứng về phía bà.

Sự vươn lên của ông Trump diễn ra sau khi FBI công bố họ tìm thấy chứng cứ mới có thể liên quan đến bê bối email của bà Clinton. "Bất ngờ tháng 10" này đã giáng một đòn mạnh lên chiến dịch tranh cử của cựu ngoại trưởng.

Trong một diễn biến có liên quan đến sự kiện bầu cử Mỹ ngày 8/11 này, báo Thanh Niên dẫn tin từ AFP ngày 4/11 cho hay, công viên du lịch sinh thái Thập Yến (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cho biết chú khỉ Geda được mệnh danh là "hầu vương" đã dự đoán ông Trump sẽ thắng cử.

Chú khỉ này được trao cơ hội để chọn giữa ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Hai ứng cử viên này đang so kè quyết liệt trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8/11.

Sau một hồi "suy nghĩ thấu đáo”, Geda chọn tấm bìa cứng có dán ảnh của ông Trump và lập tức ôm hôn hình ảnh ông Trump.

bầu cử Mỹ

Con khỉ tiên tri ở Trung Quốc hay giới đỏ đen đều cược ông Trump sẽ thắng bầu cử Mỹ. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, ông Trump không chỉ đang có tỷ lệ ủng hộ tăng trong các cuộc thăm dò ý kiến, nhà tài phiệt New York còn đang là "cửa" yêu thích của những người đặt cược ai sẽ là tổng thống Mỹ tiếp theo, báo VnExpress dịch tin theo New York Daily News. 

Nhà cái tại Anh giảm tỷ lệ cược cho ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa xuống còn 4 ăn 9, sau khi thông tin về việc bà Hillary Clinton dùng máy chủ email riêng thời còn là ngoại trưởng Mỹ bị đào xới lại.

Tỷ lệ cược giảm cho thấy khả năng chiến thắng của ông Trump cao hơn, người cá cược sẽ phải móc thêm hầu bao nếu muốn thắng nhiều tiền từ việc chọn ông Trump đắc cử tổng thống. 

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.