Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:08
RSS

Thấy nhiều người ăn đậu đỏ, Hari Won tưởng là 'ngày đuổi ma' khiến fans cười ngất

Thứ ba, 25/08/2020, 20:58 (GMT+7)

Hari Won khiến fan cười bò khi đăng status thắc mắc: "Hôm nay ngày đuổi con ma hay sao mà toàn ăn đậu đỏ vậy cả nhà?".

Sự kiện:
Hari Won

Ngày 7/7 Âm lịch hàng năm được dân gian gọi là lễ Thất tịch, hay còn được coi là ngày lễ tình nhân của người Phương Đông. Vào ngày này, người dân một số nước dành sự tưởng nhớ đến chuyện tình yêu bị chia cắt, phải sống trong cảnh nhung nhớ nhau cả đời và họ chỉ được gặp nhau duy nhất 1 lần trong lễ Thất tịch. Đó chính là chuyện tình đầy đau khổ của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ. 

Việt Nam ngày lễ Thất Tịch hay còn gọi là ngày “ông Ngâu bà Ngâu”. Các đôi lứa yêu nhau thường đến chùa, làm lễ và cầu mong cho tình duyên bền vững, son sắt.

Thấy nhiều người ăn đậu đỏ, Hari Won tưởng là 'ngày đuổi ma' khiến fans cười xỉu

Ngoài ra, người ta còn truyền tai nhau, ăn đậu đỏ vào ngày lễ Thất tịch cũng là một cách để cầu nhân duyên may mắn.

Dù không ai dám chắc chắn ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch sẽ có người yêu nhưng giới trẻ kể cả các sao Việt đang độc thân vẫn chia sẻ "rần rần" trào lưu này trên mạng xã hội

Thấy nhiều người ăn đậu đỏ, Hari Won tưởng là 'ngày đuổi ma' khiến fans cười xỉu
Thấy nhiều người ăn đậu đỏ, Hari Won tưởng hôm nay là ngày đuổi ma.

Mới đây, Hari Won gây chú ý khi đăng status thắc mắc: "Hôm nay ngày đuổi con ma hay sao mà toàn ăn đậu đỏ vậy cả nhà?".

Chia sẻ của bà xã Trấn Thành khiến Ali Hoàng Dương, Trang Trần cùng người hâm mộ phì cười bởi sự ngây ngô. Nhiều người giải thích hôm nay là ngày Thất Tịch, ai chưa có người yêu ăn đậu đỏ để mong thoát ế.

Thấy nhiều người ăn đậu đỏ, Hari Won tưởng là 'ngày đuổi ma' khiến fans cười xỉu

Thấy nhiều người ăn đậu đỏ, Hari Won tưởng là 'ngày đuổi ma' khiến fans cười xỉu
Được nhiều người giải thích, Hari Won mới biết lý do tại sao nhiều bạn trẻ ăn đậu đỏ vào hôm nay.

Sau khi nghe giải thích, Hari Won mới biết đến ngày này: "Giờ mới biết cái này à. Hàn Quốc thì tới ngày tết nhỏ là ăn cháo đậu đỏ để đuổi con mà đó cả nhà ơi".

Đo Đo
Theo Đời sống Plus/GĐVN