Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:35
RSS

Thầy cũ Công Phượng nể phục tài cầm quân của HLV Park Hang Seo

Thứ ba, 11/06/2019, 07:13 (GMT+7)

Thầy cũ của Công Phượng ở CLB Incheon United đánh giá rất cao thành tích mà HLV Park Hang Seo đạt được với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Cựu HLV Incheon, Yoo Sang Chul là đồng nghiệp cũ của HLV Park Hang Seo trong thành phần BHL của đội tuyển Hàn Quốc và giúp đội bóng này lọt vào bán kết World Cup 2002 (được tổ chức trên sân nhà).

Ông có thời gian ngắn làm HLV trưởng Incheon United và dẫn dắt Công Phượng thi đấu tại K.League. HLV Yoo Sang Chul đánh giá rất cao thành công mà HLV Park Hang Seo đạt được cùng bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua.

“Từ sau năm 2000, Việt Nam không tiếc tiền đầu tư vào bóng đá. Những cầu thủ giàu tiềm lực gặp tài năng chỉ huy của HLV Park đang tạo nên những thành quả đáng kinh ngạc. HLV Park có năng lực chỉ đạo cùng khả năng giao tiếp vượt trội để tạo nên một đội bóng vững mạnh", HLV Yoo Sang Chul chia sẻ với giới truyền thông.

HLV Park Hang Seo nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ thầy cũ của Công Phượng
HLV Park Hang Seo nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cựu HLV Incheon. Ảnh: 24h

Đồng quan điểm với HLV HLV Yoo Sang Chul, báo chí Hàn Quốc không tiếc lời ngợi khen thầy trò HLV Park Hang Seo. Tờ Sports World nhận định: "Không phải nói quá nhưng nhờ tài thao lược của ông Park, đội tuyển Việt Nam trở thành đội bóng vô cùng đáng xem. Ông đã đưa nhiều cầu thủ trẻ ra ánh sáng như Công Phượng sang chơi tại K.League hay Quang Hải được cho là đang liên hệ với 1 đội bóng La Liga".

Tờ Lekohoo nhận định tuyển Việt Nam chỉ thua Curacao khi thiếu may mắn: "Việt Nam vừa để thua Curacao sau loạt luân lưu may rủi. Tuy nhiên kết quả đó không phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã chơi cực hay, họ chơi thứ bóng đá quyến rũ, bật nhả đẹp mắt. Một thất bại trước đại diện CONCACAF có chăng chỉ là vì thiếu may mắn”.

Kết thúc giải King's Cup, thầy trò Park Hang Seo tích lũy thêm 5,2 điểm, theo ước tính của trang Football-rankings. Trong đó 4,5 điểm kiếm được từ trận thắng Thái Lan, còn 0,7 điểm là sau khi thua Curacao ở loạt đá luân lưu.

Dự kiến, trong công bố của FIFA tháng 7/2019, Việt Nam sẽ đạt 1.232 điểm và nhảy một bậc. Đội vượt qua Jordan để chiếm vị trí thứ 97 thế giới và 15 châu Á.

Với vị trí hiện tại, nhiều khả năng chúng ta sẽ ở nhóm hai ở vòng loại World Cup 2022  Được đứng trong nhóm hai, Việt Nam tránh được nguy cơ gặp những đội mạnh của nhóm gồm Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan (hoặc Palestine).

Các đội cùng bảng đấu vòng tròn hai lượt kể từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020. Tám đội nhất bảng và bốn đội đứng thứ hai có thành tích cao sẽ vào vòng loại thứ ba. Việt Nam chưa từng vào đến vòng loại thứ ba World Cup, nhưng HLV Park Hang Seo quyết tâm làm nên lịch sử. 

Xem thêm: Đức Huy bị HLV Park Hang đánh úp trong sinh nhật

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN