Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:43
RSS

Tháp Trump thành nơi bất khả xâm phạm trong "nháy mắt"

Thứ sáu, 11/11/2016, 20:04 (GMT+7)

Khu vực cấm bay đã được thiết lập phía trên tháp Trump - nơi ở và chỗ làm việc của Tổng thống đắc cử, tại Đại lộ 5 ở New York kể từ hôm 9/11.

tháp Trump

 

tháp Trump

Khu vực cấm bay đã được thiết lập phía trên tháp Trump - nơi ở và chỗ làm việc của Tổng thống đắc cử, tại Đại lộ 5 ở New York kể từ hôm 9/11.

tháp Trump

Khu vực cấm bay đã được thiết Cơ quan hàng không liên bang ra chỉ dụ cấm bất cứ máy bay nào đi vào bán kính 3,2km kể từ tòa nhà 58 tầng, nơi vốn không chỉ là chỗ ở của Donald Trump mà còn là điểm hút khách du lịch ập phía trên tháp Trump - nơi ở và chỗ làm việc của Tổng thống đắc cử, tại Đại lộ 5 ở New York kể từ hôm 9/11.

tháp Trump

Khu vực cấm bay được áp dụng cho tới khi Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2017 và chuyển vào Nhà Trắng.

tháp Trump

Cùng lúc, dưới mặt đất, cảnh sát cũng đã lập hàng rào bê tông quanh tháp Trump. Một dãy xe tải chất đầy cát cũng được dựng quanh tòa tháp để làm chướng ngại vật, nhằm bảo vệ nơi này khỏi các xe bom.

tháp Trump

Nằm trên Đại lộ Số 5 ở Midtown Manhattan, thành phố New York, Tháp Trump (Trump Tower) là nơi sinh sống, làm việc cũng như đại bản doanh cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 của ông Donald Trump.

tháp Trump

Tòa nhà được xây trên vị trí của Trung tâm thương mại Bonwit Teller, một công trình nổi tiếng được xây dựng vào năm 1929. Ông Trump đã mua lại tòa nhà này vào năm 1979. 

tháp Trump

Tháp Trump có 58 tầng, được chia thành các khu căn hộ, văn phòng và cửa hàng. Với độ cao 202m, Tháp Trum là tòa nhà cao thứ 64 của New York tính đến thời điểm hiện tại.

 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.