Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:11
RSS

Thanh Trì (Hà Nội): Người dân khốn khổ vì Công ty CP Cơ khí 75 gây ô nhiễm

Thứ năm, 05/07/2018, 12:12 (GMT+7)

Hơn một năm nay, nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực Cầu Bươu (xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm bụi bặm, tiếng ồn từ kho xưởng làm đá của Công ty CP Cơ khí 75.

Công ty CP cơ khí 75 a1Hơn năm nay, người dân luôn phải chịu ô nhiễm, tiếng ồn từ Công ty CP Cơ khí 75

Sống chung với ô nhiễm

Những hộ dân sinh sống tại tổ 3, ngách 4, ngõ 3, Cầu Bươu (xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) bức xúc chia sẻ: "Từ khi Công ty 75 hoạt động, chúng tôi đã nhiều lần viết đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cũng như chính quyền xã, huyện Thanh Trì nhưng sự việc vẫn không được giải quyết triệt để.

Trước đây, môi trường ở đây trong sạch, mát mẻ, không có ô nhiễm độc hại, tiếng ồn nhưng từ khi Công ty CP Cơ khí 75 họ cho thuê kho làm xưởng đá từ đầu năm 2017 đến nay thường xuyên gây tiếng ồn, nhà cửa suốt ngày phải đóng vì bụi".

Công ty CP cơ khí 75 a2Bà Lê Thị Kim T. ( 79 tuổi) sinh sống gần Công ty bức xúc chia sẻ với PV

Bà Lê Thị Kim T. ( 79 tuổi) sinh sống gần Công ty cho biết: “Mắt mũi lúc nào cũng kèm nhèm vì bụi, hắt hơi sổ mũi, mấy tháng trước thì họ làm cả đêm ầm ầm thì không ngủ được.

Khu này khoảng hơn 20 chục hộ bị ảnh hưởng, đã có 3, 4 nhà họ bỏ đi chỗ khác vì không chịu được ô nhiễm. Con cái hay ốm đau, các bà già không chịu được khói bụi, tiếng ôn từ công ty này. Những hộ dân nơi đây mong muốn xưởng này rời đi chỗ khác để trả lại cuộc sống chúng tôi như trước".

Chính quyền lảng tránh?

Theo tìm hiểu, ngày 19/1/2018, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (PC49), Công an TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Cơ khí 75 thực hiện các biện pháp như xây tường ngăn, lắp hệ thống phun sương để giảm bụi và tiếng ồn, đồng thời không được làm việc ngoài 20 giờ.

Tuy nhiên, từ thời gian nhận được văn bản cho đến nay, Công ty Cổ phần Cơ khí 75 vẫn chưa thực hiện các nội dung yêu cầu của Phòng PC 49. Những hoạt động vi phạm vẫn tái diễn ngày này qua ngày khác.

 Trụ sở UBND xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) Công ty CP cơ khí 75Trụ sở UBND xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì)

Để có thông tin khách quan tới bạn đọc, PV Đời sống Plus đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với ông Lưu Đình Hùng – PCT xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Ông Hùng cho biết: “Vừa rồi có đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường về làm công tác thanh tra. Họ mới thanh tra xưởng đá, bây giờ Thanh tra họ đang kiểm tra mức độ ô nhiễm môi trường xem có ô nhiễm hay không”.

Khi PV mong muốn có một buổi làm việc với UBND xã để nắm bắt thêm hồ sơ pháp lý liên quan đến Công ty thì ông Hùng lảng tránh với lý do: “Hiện nay tôi đang phối hợp với Thanh tra để làm việc với xí nghiệp, sau khi mà có kết quả tôi sẽ trao đổi cụ thể chi tiết sau". Tuy nhiên, nửa tháng đã trôi qua, PV vẫn chưa nhận được hồi âm.

Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan chức năng TP. Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

Vũ Thành
Theo Đời sống Plus/GĐVN