Thứ hai, 29/04/2024 | 05:16
RSS

Chủ tịch xã ký khống, đóng dấu vào giấy khai sinh ở Phú Thọ: 'Mong nhà báo bỏ qua'

Thứ tư, 04/07/2018, 06:38 (GMT+7)

Ông Hà Xuân Kiểm, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy và hiện đang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy đã thừa nhận đã ký khống và đóng dấu vào giấy khai sinh nhưng đưa ra lý do cho việc làm sai phạm rất hài hước.

Lãnh đạo xã ký khống, đóng dấu vào giấy khai sinh ở Phú Thọ: Nguyên Chủ tịch UBND xã trần tình2 trong số những giấy khai sinh trắng thông tin có dấu đỏ và chữ ký tươi của người đứng đầu UBND xã Sơn Thủy

Vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, nhiều người dân phản ánh việc UBND xã Sơn Thủy (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) ngang nhiên mua bán, phát hành tràn lan, công khai và trái với quy định của pháp luật mẫu giấy khai sinh.

Theo đó, người dân phản ánh, khi có nhu cầu cần đến giấy khai sinh, họ chỉ việc liên hệ làm việc tại phòng quản lý hộ khẩu, hộ tịch của xã và đóng 50 nghìn đồng/tờ và chờ đợi trong một khoảng thời gian ngắn sẽ có được một mẫu giấy khai sinh đúng chuẩn kèm theo dấu đỏ và chữ ký tươi của Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy hoặc Phó chủ tịch ký thay. Về nhà, người mua tự điền thông tin vào.

Qua tìm hiều được biết hành vi trái pháp luật này diễn ra công khai và thường xuyên trong giai đoạn ông Hà Xuân Kiểm giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy và ông Nguyễn Tiến Cương giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Sơn Thủy. 

Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, PV đã liên hệ với UBND xã Sơn Thủy để làm việc. Tại buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Thủy đã khẳng định chữ ký và dấu đỏ có trong các tờ giấy khai sinh trắng thông tin đúng là con dấu và chữ ký của ông Hà Xuân Kiểm và ông Nguyễn Tiến Cương.

Về vụ việc trên, trao đổi với PV Đời sống Plus, Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết hành vi ký và đóng dấu vào giấy khai sinh không có thông tin với mục đích làm sai lệch hoạt động đăng ký hộ tịch hoặc nhằm trục lợi thì là hành vi vi phạm pháp luật.

Cá nhân thực hiện hành vi quy định pháp luật về hộ tịch thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ký và đóng dấu khống "do sơ suất"

Ngày 3/7, sau nhiều ngày né tránh, ông Hà Xuân Kiểm đã chính thức lên tiếng trần tình về nghi vấn ký khống, đóng dấu vào giấy khai sinh để thu lợi bất chính của mình được báo chí phản ánh.

Trao đổi với PV, ông Hà Xuân Kiểm lên tiếng xác nhận chữ ký là của ông, dấu chính xác là do ông đóng. Ông Kiểm cho biết, ngay sau khi Đời sống Plus phản ánh vụ việc, UBND huyện Thanh Thủy, phòng Tư pháp huyện Thanh Thủy cũng đã có mặt ở UBND xã Sơn Thủy để tiến hành kiểm tra, yêu cầu ông Kiểm viết bản tường trình lại toàn bộ sự việc.

Tại bản tường trình, ông Kiểm xác nhận việc ký và đóng dấu vào những tờ giấy khai sinh trắng thông tin nhưng lý do được đưa ra chỉ là do sơ suất. Nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy phủ nhận việc mua bán những giấy tờ này.

“Khi được phòng Tư pháp huyện Thanh Thủy thông báo có sự việc trên, tôi còn khẳng định không hề có việc đó. Đến khi vị đại diện phòng đưa ra tờ giấy khai sinh do các anh cung cấp tôi mới ngớ ra. Thật sự tôi cũng không biết mình đã ký và đóng dấu vào những tờ giấy đó khi nào”, ông Kiểm trần tình.

Theo ông Kiểm “làm ở địa phương toàn bạn bè, người thân. Nhiều lúc người ra ra nói khó xin dấu và chữ ký sau đó về bổ sung thông tin vào nên tôi cũng ngại” hay “có thể do lúc đó tôi đang bận họp hay bận làm gì đó nên khi nhân viên văn phòng lên xin chữ ký tôi không kiểm tra nên ký và đóng dấu vào những tờ giấy khai sinh đó”.

Ông Kiểm cũng khẳng định không hề có chuyện ông mua bán những tờ giấy khai sinh trắng thông tin trên. “Nếu bình thường muốn làm giấy khai sinh, sau khi hoàn tất các thông tin, nhân viên sẽ mang lên cho tôi xem sau đó ký và đóng dấu còn việc nộp phí đều được thực hiện tại phòng hành chính chứ tôi không cầm một đồng nào”, ông Kiểm phân trần.

Theo lời vị Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy, sau nhiều năm công tác, trải qua nhiều vị trí từ nhân viên, Chủ tịch UBND xã và giờ là giữ chức Bí thư Đảng ủy xã đây là lần đầu tiên ông mắc phải những sơ xuất không chấp nhận được trong công việc và “vụ việc này tôi là người làm sai, hết nhiệm kỳ này tôi cũng về hưu rồi nên mong được nhà báo bỏ qua”, ông Kiểm nói.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, nhiều người dân tại xã Sơn Thủy cho biết không hề có chuyện ông Kiểm ký và đóng dấu vào giấy khai sinh trắng do sơ suất mà vị nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy biết nhưng vẫn cố tình ký và đóng dấu.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm:

Công an tỉnh Sơn La lý giải vì sao đến thời điểm này mới tiêu diệt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN