Thứ năm, 28/03/2024 | 15:09
RSS

Nam Định: Tài xế xe buýt bị chém nhập viện nghi mâu thuẫn giành khách

Thứ hai, 02/07/2018, 15:46 (GMT+7)

Các tài xế của hãng xe buýt đã dùng hung khí hỗn chiến khiến một người bị thương nặng. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân do mâu thuẫn tranh giành khách.

Tài xế Bùi Duy Biên bị chém trọng thương hiện đang được điều trị tại Hà Nội

Chiều ngày 2/7, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một tài xế bị chém nhập viện nghi mâu thuẫn trong việc giành tuyến bắt khách xảy ra tại địa phận thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh, Nam Định).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, ngày 27/6, Công an huyện Trực Ninh nhận được thông tin của quần chúng nhân dân thông báo về vụ ẩu đả dẫn giữa tài xế của 2 hãng xa buýt xảy ra tại địa phận thị trấn Cổ Lễ.

“Nhận được tin báo, chúng tôi đã cử cán bộ đến hiện trường xác minh và lấy lời khai các bên liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, những người tham gia vụ ẩu đả là tài xế của 2 hãng xe buýt hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định. Vụ ẩu đã khiến 2 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được chúng tôi xác định là do giữa các tài xế có mâu thuẫn trước đó sau đó tìm nhau để giải quyết”, ông Chiến, Phó trưởng Công an huyện Trực Ninh cho biết.

Khi được hỏi về việc mâu thuẫn giữa các tài xế có phải do xuất phát từ việc tranh giành tuyến bắt khách hay không, ông Chiến cho biết.

“Nguyên nhân bước đầu được chúng tôi xác định giữa các tài xế này có mâu thuẫn. Cũng có thể là mâu thuẫn do tranh giành tuyến bắt khách như anh vừa nói nhưng về nội dung cụ thể chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể kết luận được gì”, ông Chiến thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV chiều ngày 2/7, đại diện Công an thị trấn Cổ Lễ xác nhận thông tin có vụ việc xảy ra trên địa bàn thị trấn. Theo thông tin vị đại diện Công an thị trấn Cổ Lễ cho biết, vụ ẩu đã xảy ra giữa lái xe buýt chạy tuyến TP. Nam Định – Hải Hậu mang BKS: 18B – 002.41 do lái xe Bùi Huy Biên cầm lái và tài xế điều khiển xe buýt mang BKS: 18B.012.29 cùng tài xế xe buýt mang BKS: 18B - 013.38.

Sau khi đến đoạn đường thuộc địa phận thị trấn Cổ Lễ, tài xế Biên và 2 tài xế trên có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, ẩu đả. Hậu quả khiến tài xế Biên và 1 tài xế khác bị thương tích.

“Vào ngày 27/6, chúng tôi có nhận được thông báo của Công an huyện Trực Ninh về việc đến để phối hợp giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, khi lực lượng đến nơi, vụ việc đã được giải quyết gần như xong xuôi. Vụ việc sau đó cũng được bàn giao cho Công an huyện Trực Ninh điều tra làm rõ”, vị đại diện Công an thị trấn Cổ Lễ cho hay.

Ông Lưu Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh cho biết huyện cũng đã được thông báo về vụ việc trên và hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Trong khi đó, bà Thêu, Giám đốc điều hành nhà xe Xuân Thiệu Nam Định xác nhận 2 tài xế đang làm việc tại nhà xe có tham gia vào vụ ẩu đả như đã đưa tin. Bà Thêu cũng cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Phía tài xế Biên lại nói rằng, ngày 27/6 khi anh chạy xe hãng buýt Vàng đến thị trấn Cổ Lễ thì bị các lái xe của hãng buýt Xuân Thiệu chặn lại và dùng kiếm chuẩn bị trước đó để chém. Nguyên nhân là tài xế hãng buýt Xuân Thiệu cho là hãng buýt Vàng đã tranh khách của tuyến xe mình.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 

Xem thêm:

Hai thanh niên quê Thái Bình tử vong bất thường ở Hà Nội

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN