Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:41
RSS

Thanh niên Trung Quốc vượt biên đến Lào Cai thăm người yêu

Thứ sáu, 10/04/2020, 07:08 (GMT+7)

Công an tỉnh Lào Cai phát hiện thanh niên người Trung Quốc vượt biên theo đường mòn đến Lào Cai thăm người yêu dù đang thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thanh niên Trung Quốc vượt biên đến Lào Cai thăm người yêu

Thanh niên Trung Quốc vượt biên thăm người yêu ở Lào Cai.

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành trao trả một công dân Trung Quốc cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, (Trung Quốc) do có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Theo đó, sáng 8/4, Công an xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên trong lúc tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đã phát hiện một đối tượng lạ mặt người Trung Quốc xuất hiện trên địa bàn. Nhận được thông tin, Công an huyện Bảo Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt, lấy lời khai y tế ban đầu. Đồng thời, bàn giao cho Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Tang Xingjie (SN 1997, trú tại Quảng Xi, Quế Lân, Quảng Tây). Do có người yêu tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ngày 20/3, Tang Xingjie nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc theo đường mòn qua khu vực thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vào Việt Nam để thăm người yêu.

Tuy nhiên, thời điểm này các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng lập nhiều chốt tăng cường tuần tra kiểm soát nên Tang trốn ở lều nương của một người đàn ông tại khu vực trên. Đến khoảng 3h sáng 7/4, Tang thuê taxi đi từ Trùng Khánh, Cao Bằng sang nhà người yêu là H.T.V, trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên.

Đáng chú ý, V. cũng là trường hợp trốn khỏi khu cách ly ở tỉnh Cao Bằng vào ngày 15/3. Sau khi trở về địa phương, V. tiếp tục được đưa đi cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai cho đến ngày 2/4 thì được trở về gia đình.

Được biết, trong quý I năm 2020, Lào Cai đã phát hiện, xử lý các trường hợp xuất cảnh trái phép, đưa trên 2.500 trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc vào các khu cách ly nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh; phát hiện, ngăn chặn 7 trường hợp thuộc diện chưa được xuất cảnh. Lực lượng chức năng đã xử lý 17 trường hợp vi phạm quy định xuất nhập cảnh; khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Thiên Thanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN